Phú Quốc lên đô thị loại 1, được chuyển 20ha đất rừng làm dự án

TPO - HĐND tỉnh Kiên Giang thống nhất chủ trương chuyển đổi gần 23ha đất rừng sang mục đích khác để thực hiện 4 dự án, trong đó riêng tại Phú Quốc cho chuyển đổi hơn 20ha. TP. Phú Quốc cũng được nâng cấp từ đô thị loại 2 lên đô thị loại 1 thuộc tỉnh.

Sáng 30/9, tại kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh Kiên Giang đã xem xét và biểu quyết thông qua 7 Nghị quyết thuộc 3 nhóm vấn đề lớn, gồm: Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030; Chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện 4 dự án; nâng TP. Phú Quốc là đô thị loại I thuộc tỉnh; Chương trình phát triển TP. Phú Quốc đến năm 2040.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang - Mai Văn Huỳnh phát biểu tại kỳ họp.

Cụ thể, HĐND tỉnh Kiên Giang thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện 4 dự án với tổng diện tích hơn 22ha, trong đó chuyển đổi trên địa bàn Phú Quốc hơn 20ha (với 3 dự án).

Các dự án sẽ triển khai gồm: Dự án mở rộng Ban Chỉ huy quân sự huyện Kiên Lương (hơn 2,3ha); Dự án nâng cấp, mở rộng đường Dương Đông - Cửa Cạn - Gành Dầu và xây dựng nhánh nối với đường trục Nam - Bắc TP. Phú Quốc (hơn 6,3ha); Dự án xây dựng trụ sở Công an TP. Phú Quốc (hơn 6ha); Dự án xây dựng Doanh trại Tiểu đoàn Đặc công nước, Lữ đoàn 5, Bộ Tư lệnh Đặc công (8ha). Tổng diện tích đất rừng được chuyển đổi trên địa bàn Phú Quốc hơn 20ha.

Đặc biệt, TP. Phú Quốc cũng được nâng cấp từ đô thị loại 2 lên đô thị loại 1 thuộc tỉnh Kiên Giang.

Các đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang cũng thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030, với số vốn 139.000 tỷ đồng, bố trí cho 847 công trình, dự án.

Ông Mai Văn Huỳnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang cho biết, những nghị quyết vừa được HĐND thông qua được thực hiện tốt sẽ góp phần rất lớn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, đảm bảo cho TP. Phú Quốc nói riêng theo quy hoạch. Trong đó, đáng chú ý với các nghị quyết cho phát triển Phú Quốc giai đoạn tới.

Một góc TP. Phú Quốc