'Phố Hàn Quốc' ở Sài Gòn vắng vẻ trong mùa dịch Covid-19

TPO - Về đêm, những khu phố tập trung cộng đồng người Hàn Quốc ở TPHCM khá vắng vẻ, hàng quán cũng đìu hiu. Hiện nay, tại Hàn Quốc, dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát, được xem là ổ dịch lớn nhất bên ngoài Trung Quốc. 
Hiện nay, cộng đồng người Hàn Quốc sinh sống và làm việc tại TPHCM tập trung chủ yếu ở các khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7), khu K300 và khu đường Trường Sơn - Thăng Long - Hậu Giang (quận Tân Bình)...
Trước diễn biến dịch bệnh Covdi-19 có diễn biến phức tạp ở Hàn Quốc, Sở Y tế TPHCM đã gửi văn bản kiến nghị Bộ Y tế cho phép áp dụng khai báo y tế đối với người nhập cảnh đến từ Hàn Quốc hoặc đi qua Hàn Quốc.
Đồng thời hướng dẫn việc áp dụng cách ly kiểm dịch đối với người nhập cảnh đến từ Hàn Quốc hoặc đi qua Hàn Quốc.
 Đêm 24/2, những con "phố Hàn Quốc" trở nên vắng vẻ.
Hàng quán trên đường Thăng Long - Hậu Giang đìu hiu, không bóng người qua lại. 
Trong khi đó, ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng cũng rơi vào cảnh tương tự. Đêm 24/2, những khu vực tập trung đông người Hàn Quốc sinh sống cũng vắng vẻ.
Các siêu thị không một bóng người.
Ngoài đường chỉ lác đác vài xe cộ vốn khác hẳn những người bình thường sôi động, nhộp nhịp ở khu đô thị nhà giàu này.
Một số quán cà phê ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng lưa thưa người đến vào đêm 24/2.
Khu nhà ở có nhiều người nước ngoài, trong đó có người Hàn Quốc sinh sống ở Phú Mỹ Hưng
Báo cáo tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ chiều 24/2, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, đã khuyến cáo công dân Việt Nam không đến hai tỉnh của Hàn Quốc đang có dịch; không khuyến khích công dân Việt Nam du lịch đến những nơi này; không khuyến khích công dân nước khác quá cảnh ở hai nơi này và nhập cảnh Việt Nam.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch thống nhất vẫn thực hiện phương châm phát hiện sớm, cách ly kịp thời, khoanh vùng, dập dịch, không để lây chéo trong cơ sở điều trị, hạn chế thấp nhất người tử vong. Đến nay Việt Nam không ghi nhận trường hợp mắc mới kể từ ngày 13/2.
Trong khi đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến kiến nghị những vùng Hàn Quốc và các quốc gia, vùng lãnh thổ công bố có dịch, áp dụng biện pháp như với Trung Quốc, hạn chế và khuyến cáo không vào Việt Nam; thực hiện khai báo y tế khi vào Việt Nam, thực hiện cách ly; khuyến cáo công dân Việt Nam không đến vùng có dịch và nếu đi thì phải thực hiện cách ly tập trung.
Bộ Quốc phòng được giao chuẩn bị cơ sở vật chất để cách ly tập trung những người đến từ hoặc đi qua vùng có dịch của Hàn Quốc. Bộ Công an chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về những người nhập cảnh vào Việt Nam đi qua các vùng dịch của Hàn Quốc.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng cũng đề nghị nên coi Hàn Quốc là khu vực có dịch và cần có biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn, thực hiện cách ly 14 ngày người từ Hàn Quốc và hạn chế, dừng các chuyến bay đến - đi Hàn Quốc.