Ông Phan Văn Mãi trao giải thưởng Trần Văn Giàu 2024

TPO - Ông Phan Văn Mãi , Chủ tịch UBND TPHCM dự lễ trao giải thưởng Trần Văn Giàu lần thứ 12. Theo ông Mãi, cần tiếp tục mở rộng giới thiệu giải thưởng đến các tổ chức, nhà nghiên cứu ở khắp mọi miền đất nước kể cả ở nước ngoài có công trình nghiên cứu về Nam Bộ, đặc biệt trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa để trao giải.

Sáng 28/9, Ủy ban giải thưởng Trần Văn Giàu đã tổ chức lễ trao giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu lần thứ 12 năm 2024.

Theo TS. Lê Hữu Phước - Tổng thư ký Ủy ban Giải thưởng Trần Văn Giàu - cho biết Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu được thành lập từ năm 2002 theo nguyện vọng của cố giáo sư Trần Văn Giàu, với mục tiêu động viên, khích lệ tác giả có công trình nghiên cứu thuộc hai lĩnh vực: Lịch sử và lịch sử tư tưởng tại Nam Bộ và khu vực cực Nam Trung Bộ (từ Ninh Thuận đến Cà Mau). Giải thưởng được Ủy ban giải thưởng Trần Văn Giàu xét chọn và trao giải hằng năm.

Các đại biểu tham dự lễ trao giải thưởng Trần Văn Giàu 2024.

Năm 2024, giải thưởng lần thứ 12 được trao cho tác phẩm Đô thị Sài Gòn - Chợ Lớn trước năm 1945 qua tài liệu lưu trữ do nhóm tác giả Võ Nguyên Phong và Cù Thị Dung thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước - Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II thực hiện.

Ông Phan Văn Mãi và TS. Lê Hữu Phước trao giải cho nhóm tác giả Võ Nguyên Phong - Cù Thị Dung.

Thay mặt nhóm tác giả vinh dự được nhận giải thưởng Trần Văn Giàu, tác giả Cù Thị Dung chia sẻ ngoài việc thừa hưởng một khối lượng tri thức đồ sộ đã công bố về Sài Gòn - Chợ Lớn từ các thế hệ và nhà nghiên cứu đi trước, nhóm tác giả còn tiếp cận và xử lý một khối tài liệu lưu trữ lớn hiện bảo quản tại các trung tâm lưu trữ, đặc biệt là Trung tâm lưu trữ Quốc gia II.

“Tuy nhiên, một số vấn đề còn mới trong chuyên khảo mà chúng tôi đã thực hiện, chỉ là những mảnh ghép ban đầu cho một đô thị hàng đầu Nam Bộ. Bản thân Sài Gòn – Chợ Lớn và rộng hơn là Nam Bộ, luôn ẩn chứa các giá trị lịch sử và cần sự chung tay của các thế hệ để viết nên những tư liệu này”, tác giả Cù Thị Dung cho biết thêm.

Bìa chụp cuốn Đô thị Sài Gòn - Chợ Lớn trước năm 1945 qua tài liệu lưu trữ.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Phan Văn Mãi chúc mừng các tác giả đã nhận Giải thưởng Trần Văn Giàu lần thứ 12 và cho rằng những sản phẩm của giải thưởng Trần Văn Giàu thật sự đã đóng góp có ý nghĩa trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố từ nền tảng tinh thần cho đến đóng góp vào quy hoạch chiến lược, kế hoạch xây dựng, phát triển thành phố.

Ông Phan Văn Mãi phát biểu tại lễ trao giải.

“Với lao động sáng tạo và tình yêu trách nhiệm, các tác giả đã biên tập những tài liệu lưu trữ thành tác phẩm có giá trị rất lớn để phục vụ cho công tác nghiên cứu, tham khảo. Đây là công trình rất có ý nghĩa và xứng đáng nhận giải thưởng”, ông Phan Văn Mãi đánh giá.

Cuốn sách Đô thị Sài Gòn - Chợ Lớn trước năm 1945 qua tài liệu lưu trữ dày 552 trang, được bố cục thành 2 phần với 4 chương. Trong đó:

Phần 1: Vùng Sài Gòn - Gia Định: Từ sơ khởi đến năm 1859 bao gồm: Chương I: Những tiền đề hình thành vùng đất mới và chương II: Sài Gòn - Gia Định trước thời Pháp thuộc.

Phần 2: Đô thị Sài Gòn - Chợ Lớn thời Pháp thuộc (1859-1945) gồm chương III: Tổ chức hành chính Sài Gòn - Chợ Lớn và chương IV: Quy hoạch đô thị Sài Gòn - Chợ Lớn