Chiều 14/9, kết luận buổi gặp gỡ, trao đổi giữa lãnh đạo TPHCM với các chuyên gia, tổ chức quốc tế tại chương trình “Tea Connect” trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế TPHCM lần thứ 4, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nêu rõ: Phát triển xanh là lựa chọn tất yếu và đối với TPHCM, việc này cần phải đi tiên phong và tiến hành bài bản, khẩn trương. Từ buổi trao đổi tại buổi gặp gỡ này, ông Phan Văn Mãi cho biết sẽ hoàn thiện khung chiến lược phát triển xanh thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Song song đó, TPHCM cũng khẩn trương xây dựng khung hành động với những công việc và lộ trình cụ thể đối với người dân, đối với doanh nghiệp và chính quyền. Đồng thời, trong quá trình làm cũng tiếp tục tiếp thu ý kiến nên chọn nơi nào làm điểm hay một số ngành, một số khâu cần tập trung.
“Khung hành động phải rõ việc, rõ mốc thời gian, rõ từng lĩnh vực, từng đối tượng. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ ban hành và đề xuất ban hành các quy chuẩn trên cơ sở nghiên cứu các quy chuẩn quốc tế để có những quy chuẩn chi phối từ sản xuất, tiêu dùng và các yếu tố có liên quan đến phát triển xanh”, người đứng đầu chính quyền TPHCM nhấn mạnh.
Cũng theo ông Mãi, TPHCM sẽ nghiên cứu các chính sách của thành phố để đồng hành với quá trình chuyển đổi xanh, phát triển xanh. Những việc này, những khung hành động này và những vấn đề cơ bản về quy chuẩn, về chính sách, TPHCM sẽ tập trung khẩn trương nghiên cứu. Từ đây đến cuối năm sẽ có một số nội dung hoàn thiện và ban hành. Trong quá trình triển khai, thành phố sẽ liên hệ, sẽ nhờ các đối tác giúp đỡ triển khai.
Trao đổi thêm, ông Phan Văn Mãi nhìn nhận vấn đề nâng cao nhận thức đối với doanh nghiệp, người dân về phát triển xanh và cả trong lựa chọn các hướng, các công nghệ để quyết định các vấn đề. Đây cũng là vấn đề thành phố tập trung triển khai ngay song song với quá trình phản biện khung chiến lược… nhằm tạo một kế hoạch bài bản nâng cao nhận thức, trước hết là trong hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.
“Chuyển đổi xanh, phát triển xanh là một quá trình cần sự hợp tác lẫn nhau. Đó là sự hợp tác giữa chính quyền với doanh nghiệp, với người dân trên địa bàn thành phố. Ở đó sẽ phải thiết kế một cách thức để tiếp cận vấn đề này đạt hiệu quả cao nhất”, ông Mãi bày tỏ, đồng thời cũng nhận rõ cần có hợp tác giữa các địa phương ở TPHCM với các địa phương khác cũng như hợp tác quốc tế trên cơ sở tiếp cận các mô hình quốc tế.