Nobel Y học cho 3 người tìm ra đồng hồ sinh học

TP - Hôm qua, 3 nhà khoa học Mỹ được xướng tên trong lễ công bố người chiến thắng giải Nobel Y học năm 2017 vì có công phát hiện các cơ chế phân tử kiểm soát nhịp sinh học, tức đồng hồ bên trong cơ thể. Hai nhà khoa học Jeffrey Hall và Michael Rosbash, công tác tại ĐH Brandeis, và nhà khoa học Michael Young tại ĐH Rockefeller, chia nhau giải thưởng danh giá.

“Khám phá của họ giải thích cách thức cây cối, động vật và con người điều chỉnh nhịp sinh học của họ để phù hợp với những cuộc cách mạng trên Trái đất”, Ủy ban giải thưởng Nobel tại Viện Karolinska ở Thụy Điển cho biết trong thông báo người chiến thắng giải thưởng 9 triệu crown Thụy Điển (1,1 triệu USD).