Nhạc, thơ của Phạm Duy, Trần Tiến, Nguyễn Duy đánh động ý thức bảo vệ môi trường

TPO - Các ca khúc được chọn đưa vào chương trình dù không phải là ca khúc viết về môi trường nhưng có từ khóa liên quan đến “hoa” và “rác” theo một cách nhìn mới qua lời dẫn chuyện sinh động, qua nhiều hình thức và nhiều người.

Tối 10/10, Đại học Văn Lang phối hợp nhóm nghệ sĩ Feelings tổ chức chương trình nghệ thuật Hoa từ rác nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường sống.

Chương trình diễn ra với bốn chương chính: Tình quê hương, Rải và nhặt, Môi trường muôn sắc, Hoa từ rác. Mỗi phân đoạn là một phần nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa múa, thơ ca, âm nhạc và cả thời trang.

Điểm nhấn của chương trình nằm ở sân khấu và đạo cụ tham gia trình diễn được làm từ các vật liệu tái chế như vải, nhựa, giấy vụn.

Nhà thơ Nguyễn Duy cho biết chương trình được thực hiện với tinh thần dùng câu chuyện về rác thải, vật liệu tái chế để chuyển tải câu chuyện lớn hơn là câu chuyện đẹp, hành động đẹp. Từ đó, cổ vũ cho cái đẹp, hướng đến lợi ích chung dành cho Trái Đất.

Nhà thơ Nguyễn Duy (trái) gửi nhiều thông điệp lắng đọng qua các sáng tác cũ - mới của mình. Ảnh: Ngô Tùng

Các ca khúc được chọn đưa vào chương trình dù không phải là ca khúc viết về môi trường nhưng có từ khóa liên quan đến “hoa” và “rác” theo một cách nhìn mới qua lời dẫn chuyện sinh động, qua nhiều hình thức và nhiều người.

Trong chương trình, khán giả được hòa vào không gian âm nhạc đầy chất thơ, qua các ca khúc của các sáng tác của các nhạc sĩ tên tuổi Phạm Duy, Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Trần Tiến: Nước non ngàn dặm ra đi, Tình hoài hương, Mùa xuân đầu tiên, Những ngày yêu dấu tan theo, Sắc màu, Mộng du, Hôm nay tôi nghe...

Các giọng ca trẻ tài năng gửi thông điệp về phát triển bền vững, bảo vệ môi trường qua các nhạc phẩm.

Đêm nhạc giàu chất thơ qua sự chuyển hóa nhuần nhị của các nghệ sĩ.

Nhóm Feelings mang đến những màn biến hóa sinh động qua các phần múa, hát, đọc thơ bên các đạo cụ là vật phẩm tái chế.

Các nghệ sĩ trẻ tương tác với các vật phẩm tái chế trong các phần trình diễn.

Cùng với đó, qua các tiết mục dàn dựng, ban tổ chức cũng truyền tải thông điệp về môi trường qua các bài múa cũng như việc nghệ sĩ tương tác trực tiếp với các sản phẩm tái chế.

Cũng tại đêm thơ - nhạc, top 15 mẫu thiết kế xuất sắc nhất làm từ các sản phẩm tái chế đã ra mắt và trình diễn trước đông đảo khán giả. Đây là kết quả sáng tạo của các bạn sinh viên thông qua cuộc thi thiết kế thời trang tái chế “Clothes the Loop” do Đại học Văn Lang phát động từ 4 tháng trước nhân ngày Môi trường Thế giới (5/6).

Các bạn trẻ trình diễn các mẫu thiết kế từ vật liệu tái chế.

Các thiết kế gây ấn tượng khi dùng những vật liệu phế phẩm nhưng lại mang đến những sản phẩm hoàn chỉnh, độc đáo. Ảnh: Ngô Tùng

Chia sẻ trong chương trình, PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Đại học Văn Lang nhìn nhận mỗi người đều có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, nhưng làm thế nào để thực sự bảo vệ môi trường thì có lẽ ít ai biết đến. Mỗi người chỉ cần đóng góp một phần nhỏ cũng đã có thể bảo vệ hành tinh này cho thế hệ mai sau.