Người Hà Nội nườm nượp đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông mỗi ngày

TPO - Giờ cao điểm sáng và chiều hàng ngày, các toa tàu điện từ Yên Nghĩa (Hà Đông) về ga Cát Linh và ngược lại luôn chật cứng hành khách. Phần nhiều hành khách sử dụng tàu điện là dân văn phòng, công sở đi làm và học sinh, sinh viên đi học. Hơn 32.000 lượt khách đi mỗi ngày, có tới hơn 70% hành khách sử dụng vé tháng, sau gần năm đi vào hoạt động.

Hiện tại mỗi ngày đường sắt Cát Linh - Hà Đông đón khoảng 32.000 lượt hành khách, trong đó 70% hành khách đi vé tháng.

Vào khung giờ cao điểm hàng ngày từ 7h15-7h45, các toa tàu luôn trong tình trạng chật cứng, không còn ghế trống, hành khách đứng san sát nhau.
Phần nhiều hành khách là dân văn phòng, công sở...

...học sinh, sinh viên đi học ở dọc tuyến tàu điện chạy qua.

Từ đầu tháng 9, để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, Metro Hà Nội đã điều chỉnh thời gian giãn cách chạy tàu xuống 6 phút/chuyến...

Vào 2 khung giờ cao điểm sáng từ 7h-8h30, buổi chiều từ 16h30-18h.

Sau gần một năm đưa vào vận hành, tàu điện trên cao Cát Linh - Hà Đông ngày càng thu hút người dân sử dụng nhiều hơn.
Tỷ lệ hành khách sử dụng vé tháng tăng cao nhất từ trước đến nay.
Có tới hơn 70% hành khách sử dụng vé tháng.
Hơn 32.000 lượt khách lựa chọn đi tàu điện mỗi ngày.

"Trong tháng 9, lượng hành khách đi tàu khoảng 26.000-28.000 hành khách/ngày...

"Bắt đầu từ tháng 10, sản lượng khách đi tàu đạt khoảng 32.000 hành khách/ngày. Hiện nay vé tháng, bình quân cả ngày chiếm 70%. Vào giờ cao điểm số lượng người đi vé tháng chiếm tới 85%", đại diện Metro Hà Nội cho biết.
Sau gần một năm khai thác thương mại, hiện tàu Cát Linh - Hà Đông đã dần trở thành phương tiện di chuyển quen thuộc của nhiều người ở Hà Nội, đặc biệt là dân văn phòng, công sở.
Hình ảnh tàu trên cao Cát Linh - Hà Đông chạy hàng ngày.