Người dân TPHCM chật vật về nhà khi triều cường đạt đỉnh, đường phố ngập lụt

TPO - Chiều tối 16/10, triều cường đạt đỉnh gây ngập sâu nhiều tuyến đường khu vực trũng, thấp, ven sông ở TPHCM.
Từ khoảng 16h30, mực nước các sông, kênh, rạch ở TPHCM lên nhanh theo đỉnh triều cường giữa tháng 10 (đầu tháng Chín Âm lịch).
Theo ghi nhận, một số tuyến đường khu vực trũng, thấp, ven sông của TPHCM như Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Thị Thập (quận 7), Nguyễn Ngọc Cung (quận 8), quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh) bị ngập, giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Gần 1 km đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận Tây, quận 7) bị ngập sâu.

Mực nước kênh Tẻ ngang với mặt đường Trần Xuân Soạn.

Nước kênh dâng cao tràn lên đường Trần Xuân Soạn.

Việc kinh doanh của người dân bị ảnh hưởng nặng nề do ngập nước.

Ngập nước khiến hàng quán trên đường Trần Xuân Soạn (quận 7) ế ẩm.

Các tiểu thương buôn bán ven bờ kênh Tẻ (quận 7) cho biết, tuyến đường Trần Xuân Soạn thường xuyên bị ngập do triều cường. "Bắt đầu từ tháng 8 Âm lịch đến cuối năm, hầu như đỉnh triều cường vào đầu và giữa tháng con đường này cũng bị ngập. Mỗi lần ngập khoảng 1 - 2 giờ nước mới rút dần"- anh Châu Vĩnh Thuận (ngụ quận 7) chia sẻ.

Người dân mua bán giữa dòng nước đen trên đường Trần Xuân Soạn.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, đỉnh triều cường lần này xuất hiện vào ngày 16 và 17/10 (tức mùng 2 – mùng 3 tháng Chín Âm lịch). Trong đó, trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (Nhà Bè) ở mức 1,53 - 1,58m, ở mức từ Báo động (BĐ) II đến BĐ III.

Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4 - 6h và từ 17 - 19h hàng ngày.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, đỉnh triều kỳ này sẽ ở mức cao hơn so với cùng kỳ năm 2022 khoảng 5 - 12cm. Trong 1 - 2 ngày tới, đỉnh triều vẫn còn duy trì ở mức cao, có khả năng gây ngập ở những vùng trũng thấp ven sông và ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế - xã hội tại nhiều khu vực ở TPHCM.