Người dân buôn bán phủ kín vỉa hè dành cho người đi bộ ở Đà Nẵng

TPO - Nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã được kẻ vạch, phân định vỉa hè nhằm bảo đảm các phần đường dành cho người đi bộ. Nhưng đến nay, nhiều hộ kinh doanh vẫn ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè để buôn bán khiến nhiều người bức xúc.

Việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè đã không còn xa lạ với người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Từ các con phố nhỏ cho tới những đường lớn, hễ có vỉa hè là sẽ bắt gặp cảnh buôn bán, đỗ xe tràn lan.

Ghi nhận của Tiền Phong, các tuyến đường Khúc Hạo, Bùi Dương Lịch (phường Nại Hiên Đông), Ngô Văn Sở, Nam Cao (quận Liên Chiểu), Lê Đại Hành (quận Cẩm Lệ) vỉa hè 2 bên đường dành cho người đi bộ bị các tiểu thương lấn chiếm, trưng dụng làm mặt bằng kinh doanh buôn bán khiến người đi bộ không có lối đi.

Hầu hết hàng hoá được tiểu thương bày bán trên vỉa hè khiến nhiều người đi bộ phải đi dưới lòng đường.

Theo một số người dân, việc bày bán, chiếm dụng, lấn chiếm vỉa hè của tiểu thương, các hộ kinh doanh khiến nhiều người không có lối để đi. Nhiều người đi tập thể dục phải đi dưới lề đường rất nguy hiểm.

Nhiều quán ăn, quán nhậu bày bàn ghế ngay lối đi bộ gây cản trở việc đi lại.

Các mặt hàng bày bán tràn lan trên vỉa hè, không còn chỗ trống cho người đi bộ.

Những hộ kinh doanh, buôn bán sử dụng vỉa hè vào mục đích thương mại, đẩy người đi bộ lưu thông xuống lề đường gây nguy hiểm.

Trước đó, theo chủ trương của UBND thành phố Đà Nẵng, các địa phương đã triển khai áp dụng và thực hiện công tác kẻ vạch phân định vỉa hè sử dụng tạm thời và phần sử dụng để làm lối đi cho người đi bộ trên các tuyến đường. Nhiều hộ kinh doanh, buôn bán đã cùng nhau thực hiện, hỗ trợ lực lượng chức năng, nhưng sau một thời gian thì việc lấn chiếm vỉa hè lại tái diễn.

Tình trạng buôn bán, chiếm dụng vỉa hè vẫn diễn ra một cách vô tội vạ gây mất an toàn, mất mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.