Ngày hỗn loạn ở BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp

TPO - Ngày 5/1, trạm thu phí BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp rơi vào cảnh hỗn loạn khi nhiều tài xế phản ứng bằng cách dùng tiền lẻ mua vé, đỗ xe chắn trạm, khiến giao thông qua khu vực trạm thu phí bị tê liệt trong suốt nhiều tiếng đồng hồ.

Từ 9h hôm nay (5/1) đã xuất hiện tình trạng tài xế đỗ xe chặn làn của BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp (nằm trên quốc lộ 1A, đoạn qua quận Cái Răng, TP Cần Thơ), không chịu mua vé qua trạm, gây ùn tắc giao thông

Sau những màn "thi gan" với tài xế, nhân viên trạm thu phí phải xả cửa cho xe qua để tránh ùn tắc giao thông. 

Tài xế sử dụng tiền lẻ, nhẩn nha đếm tiền khi mua vé, gây ùn tắc giao thông

Có xe "bỗng dưng" chết máy khi đến trạm, khiến nhân viên trạm phải mệt nhoài đẩy ra khỏi khu vực.

Phản ứng của tài xế làm giao thông ùn tắc nghiêm trọng. Trong khi đó, sau vài lần đóng xả, nhân viên trạm nhất quyết hạ thanh chắn, "thi gan" với các tài xế.

Nhân viên bảo vệ phân trần với tài xế.

Kẹt xe kéo dài hướng Cần Thơ đi Hậu Giang.
Thêm tài xế dùng tiền lẻ mua vé.

 
“Cố thủ”. Ảnh: Kim Hà. 
Một xe “cố thủ” cả tiếng đồng hồ tại làn số 2 hướng Hậu Giang – Cần Thơ.
Tài xế rời khỏi xe.

Đến 12h, giao thông qua trạm tê liệt, tình trạng kẹt xe kéo dài.
Nhiều hành khách bức xúc xuống xe chờ đợi.

Tài xế Thừa “cố thủ” tại trạm, yêu cầu cho viết giấy nợ tiền vé với lý do không mang theo tiền.
Một người đi xe máy bức xúc chạy vào làn đường ô tô yêu cầu xả trạm.
Ùn tắc kéo dài đến địa phận tỉnh Hậu Giang cả cây số.
Hành khách đi từ Cà Mau lên Tiền Giang buồn bã vì mắc kẹt…
Đoàn xe kẹt phía Cần Thơ.
Xe cứu thương luồn lách giữa dòng xe ùn tắc
Giao thông qua trạm tê liệt nhiều tiếng đồng hồ vì trạm không xả cửa. Vào khoảng 14h30 cùng ngày, đích thân ông Võ Thành Thống -Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã xuống trạm làm việc với lãnh đạo trạm. Sau cuộc làm việc, trạm này buộc phải xả cả 6 làn xe để giải tỏa ùn tắc giao thông.