Nắng nóng khốc liệt kéo dài, cá chết, đồng khô, hồ đập trơ đáy

TPO - Thời gian qua, Nghệ An tiếp tục hứng chịu nắng nóng khốc liệt kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân. Nhiều nơi hồ chứa trơ đáy, cá chết, cây khô héo, ruộng đồng nứt toác.

Thời gian qua, nắng nóng kéo dài khiến nhiều hồ, đập ở các huyện Nghi Lộc, Yên Thành, Đô Lương,… khô cạn.

Những cánh đồng lúa hè thu khô cằn, nứt nẻ do nắng nóng khốc liệt. Dù đã có những trận mưa vào cuối tháng 6 vừa qua tuy nhiên lưu lượng rất thấp, cộng thêm nắng gắt lại tiếp tục kéo dài, lượng nước cung cấp nhanh chóng bị bốc hơi, trả lại cánh đồng khô nẻ.

Ông Trần Ngọc Thuận - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đô Lương cho biết, toàn huyện có 122 hồ chứa, hầu hết đều khô cạn, toàn huyện còn trên 100 ha không thể gieo cấy do thiếu nước. Do hồ chứa cạn kiệt nước nên 2.000/3.000 ha lúa vùng hồ chứa bị hạn nặng.

Tại đập Và, xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, nắng nóng khiến cá chết hàng loạt.

Nguồn nước cạn kiệt cũng khiến cá bị chết khô ở hồ chứa nước ở xã Lý Thành, huyện Yên Thành

Lòng hồ chứa nước ở xóm 14, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc nứt nẻ

Báo cáo của Chi cục Thủy lợi Nghệ An, toàn tỉnh có 1.061 hồ chứa; trong đó, địa phương quản lý hơn 959 hồ. Hiện nay, do nắng nóng kéo dài nên có 168 hồ, đập có dung tích đạt dưới 30% thiết kế; trong đó, 19 hồ ở mực nước chết, dẫn đến tình trạng có nhiều diện tích lúa ở vùng hồ chứa khô cạn, tập trung ở các địa phương: Đô Lương, Nghĩa Đàn, Thanh Chương, Yên Thành...

Nắng hạn làm nhiều diện tích ngô bị chết cháy.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nghệ An cho biết, tổng diện tích cây ngô vụ hè thu của toàn tỉnh đã gieo trồng là 3.682 ha, đạt 30,18% kế hoạch. Hiện nay do ảnh hưởng của nắng hạn kéo dài đã làm 102 ha ngô hè thu bị khô cháy. Trong đó, huyện Nghĩa Đàn 100 ha; huyện Yên Thành có 2 ha.