Mỹ đóng băng hàng tỷ USD dự trữ của chính phủ Afghanistan, ngăn tiền rơi vào tay Taliban

TPO - Chính quyền Tổng thống Joe Biden được cho là đã đóng băng gần 9,5 tỷ USD dự trữ của chính phủ Afghanistan trong các ngân hàng Mỹ vào Chủ nhật, 15/8, sau khi Taliban chiếm giữ Kabul.
Người dân Afghanistan chờ rút tiền ở ngân hàng Kabul sau khi Taliban tiếp quản thủ đô. Ảnh: AP

Theo Washington Post, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính đã quyết định đóng băng các tài khoản của chính quyền Afghanistan.

Một quan chức giấu tên khẳng định tất cả các tài sản ở Mỹ của ngân hàng trung ương Afghanistan sẽ không được giao cho Taliban. Bộ Tài chính được cho là đã tham vấn Bộ Ngoại giao trước động thái này, và chính quyền Tổng thống Biden được cho là đang cân nhắc các hành động khác để gây áp lực với Taliban.

Ajmal Ahmady, quyền giám đốc Da Afghan Bank (DAB) - ngân hàng trung ương Afghanistan hôm thứ Hai thông báo Mỹ sẽ ngừng vận chuyển tiền mặt đến nước này nhằm ngăn chặn nỗ lực của Taliban trong việc tiếp cận các loại quỹ.

Hiện Taliban vẫn nằm trong danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ. Điều có nghĩa là nhóm này sẽ không thể tiếp cận khoản tiền nào của DAB. Lệnh trừng phạt đã được Mỹ áp đặt lên Taliban kể từ sau vụ khủng bố 11/9/2001.

DAB có tổng tài sản 9,5 tỷ USD, phần lớn đang nằm trong tài khoản của ngân hàng Dự trữ liên bang New York và các tổ chức tài chính có trụ sở tại Mỹ.

Theo Bloomberg, Washington Post