Muôn kiểu vi phạm giao thông giữa Thủ đô

TPO - Hôm nay 1/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội tiến hành xử lý các trường hợp người đi bộ vi phạm luật an toàn giao thông.  
Dẫu vậy, các trường hợp đi ngược chiều, xâm lấn lòng đường, gây ùn tắc giao thông liên tục xảy ra.

Nhằm đảm bảo TTATGT phục vụ Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn và ùn tắc giao thông, Phòng PC67 sẽ tập trung tuyên truyền, kiểm tra, xử lý người đi bộ vi phạm các quy định về TTATGT.

Đây là một trong những nguyên nhân được coi là dễ gây tai nạn giao thông.

Trên đoạn cầu đi bộ Phạm Ngọc Thạch, vẫn còn rất nhiều người đi bộ đi sang phần đường quy định.

Điều 9 - Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ, lực lượng CSGT sẽ xử phạt người đi bộ vi phạm với các mức: “Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 60.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm như: Đi không đúng phần đường quy định; không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường,…

Hầu hết trên địa bàn các tuyến phố đều xảy ra tình trạng người đi bộ vi phạm an toàn giao thông nhưng không bị xử lý. 

Nhiều người vẫn ngang nhiên lấn chiếm lòng đường bất chấp sự nguy hiểm của mình và những người tham gia giao thông.

Một số em học sinh vẫn chưa ý thức được trong việc tham gia giao thông đúng luật.

Việc trèo qua dải phân cách là chuyện quá đơn giản đối với người đi bộ khi tham gia giao thông…

…hay đến kể cả việc hùng hổ băng qua lòng đường.