Làng cây cảnh lớn nhất miền Bắc 'làm lại từ đầu' sau bão số 3

TPO - Sau bão số 3, người dân làng hoa, cây cảnh xã Phụng Công, huyện Văn Giang (Hưng Yên) đã chuyển sang trồng các giống hoa ngắn ngày như hoa hồng, đồng tiền, cúc...để nhanh chóng có thu nhập, từng bước phục hồi sản xuất.

VIDEO: Vựa cây cảnh lớn nhất miền Bắc nỗ lực hồi sinh sau bão.

Một tháng sau khi bão số 3 (Yagi), sắc xanh đã dần trở lại tại làng hoa, cây cảnh Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Hơn 30 ngày qua, người dân làng hoa Phụng Công đã miệt mài cải tạo đất, phục hồi vườn và đầu tư vào các giống cây mới để hồi sinh làng nghề.

Vốn nổi tiếng với những cây cảnh lâu năm như trà, sanh, si, sung, hoa ly, lan...nhưng sau cơn bão số 3, người dân nơi đây đã quyết định chuyển đổi sang trồng các loại hoa ngắn ngày như cúc, hồng, trạng nguyên, đồng tiền... để nhanh chóng phục hồi và thu hoạch kịp vụ Tết.

Ông Trần Văn Đạo (Văn Giang, Hưng Yên) chia sẻ, khi nước lũ dâng cao, toàn bộ vườn nhà ông bị ngập, thiệt hại nặng nề. Suốt một tháng qua, ông phải đi nhiều nơi tìm mua giống cây như trà, đồng tiền, hoa cúc... để kịp trồng bán dịp Tết 2025.

Sau những ngày miệt mài chăm sóc, những cây trà trong vườn ông Đạo đã bắt đầu đâm chổi, nảy lộc.

“Thiên tai qua rồi, bây giờ chỉ còn cách cố gắng làm lại từ đầu. Mỗi đồng kiếm được đều quý, giúp gia đình vực dậy sau bão,” ông Đạo chia sẻ.

Cũng như ông Đạo, anh Nguyễn Thế Vinh (Văn Giang, Hưng Yên) cũng đang gấp rút trồng các giống cây mới, chủ yếu là các loại hoa có thể thu hoạch từ 2 - 4 tháng.

Hàng trăm chậu cúc mâm xôi bắt đầu phát triển xanh tốt, khỏe mạnh.

Ông Phạm Trung Vương cho biết, trong suốt một tháng qua, ông đã phải đối mặt với áp lực lớn để cứu sống những cây cảnh còn sót lại sau trận lũ. Thậm chí, ông còn phải nhập giống cây từ miền Nam để trồng lại vườn, trong khi chưa chắc chắn về đầu ra.
Vườn nhà ông Vương có đủ các loại cây như sung, hoa chuối cảnh, hoa trà, cúc mốc... "Chưa rõ thị trường đợt tới thế nào, thời gian này tôi chỉ cố trồng đủ các loại cây cho kín vườn, xanh tốt là được", ông Vương tâm sự.

Nhìn từ trên cao, màu xanh đã dần trở lại với các vườn tại làng hoa Phụng Công.

Người dân nỗ lực chăm cây, phục hồi vườn sau cơn bão.

Trao đổi với PV báo Tiền Phong, ông Nguyễn Quốc Trị - Chủ tịch Hội nông dân xã Phụng Công (huyện Văn Giang, Hưng Yên) cho biết, đợt lũ vừa qua gây thiệt hại 90% diện tích cây cảnh ở địa phương; ước tính thiệt hại hơn 800 triệu đồng/héc ta.

"Để tái sản xuất, phục hồi diện tích cây cảnh , UBND xã đã đề nghị người dân khử trùng ruộng đất; sửa chữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật và canh tác những cây cảnh ngắn ngày, giúp người dân có thu nhập vào cuối năm", ông Nguyễn Quốc Trị nói thêm.