Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng và Ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam

Sáng 25/10, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) tổ chức lễ Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng và Ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam (28/10/1929 – 28/10/2024).

Dự lễ kỷ niệm có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Triết; ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước; ông Nguyễn Long Hải - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; ông Nguyễn Ngọc Cảnh – Phó Chủ tịch Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp; ông Huỳnh Thanh Xuân – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước; bà Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh Bình Phước.

Về phía VRG có ông Trần Công Kha – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Trần Ngọc Thành – nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT; ông Lê Thanh Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, TGĐ; ông Hà Văn Khương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT; ông Huỳnh Kim Nhựt – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó TGĐ, Chủ tịch Công đoàn VRG.

Đặc biệt là sự có mặt của ông Trần Kháng Chiến– Phó Chủ tịch thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc là con trai trưởng của đồng chí Trần Tử Bình, Bí thư Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng, là chi bộ đã lãnh đạo làm nên sự kiện Phú Riềng Đỏ.

Khắc họa lại thời khắc lịch sử vẻ vang của ngành cao su Việt Nam Ảnh: Phạm Nguyễn

Vẻ vang ngành cao su Việt Nam

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Lê Thanh Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, TGĐ VRG cho biết, cách đây 95 năm, vào đêm ngày 28/10/1929, tại khu rừng sau làng 3 đồn điền cao su Phú Riềng, Chi bộ Đông Dương Cộng sản được thành lập, Chi bộ gồm 6 đảng viên, do đồng chí Nguyễn Xuân Cừ làm bí thư.

Sau một thời gian chuẩn bị về tổ chức, xác định phương pháp đấu tranh, công tác tuyên truyền, xây dựng lực lượng cách mạng dưới sự lãnh đạo của chi bộ, ngày 3/2/1930, cùng thời điểm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, 5.000 công nhân cao su thực hiện cuộc tổng bãi công. Với khí thế cách mạng lên cao toàn bộ đồn điền Phú Riềng chuyển thành “Khu đỏ”.

Cuộc tổng bãi công của công nhân cao su Phú Riềng đấu tranh anh dũng trong 8 ngày và đã giành thắng lợi to lớn, ảnh hưởng rộng rãi và để lại những bài học sâu sắc, làm rung chuyển cả hệ thống địa ngục trần gian ở Đông Dương lúc bấy giờ.

Ông Lê Thanh Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, TGĐ VRG phát biểu

“Phú Riềng đỏ” không chỉ là nỗi khiếp sợ của bọn chủ đồn điền, là nỗi ám ảnh của thực dân Pháp, mà còn là niềm cổ vũ, tự hào của đội ngũ công nhân cao su. Từ chiếc nôi “Phú Riềng đỏ” đã ươm mầm giáo dục và rèn luyện nên biết bao tấm gương đấu tranh bất khuất, hy sinh kiên cường của các thế hệ công nhân cao su, làm rạng rỡ những trang truyền thống vẻ vang của ngành cao su Việt Nam.

“Chúng tôi là những CBCNV của ngành cao su đã hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình với Ngành và vẫn luôn quan tâm, dõi theo bước phát triển của Tập đoàn. Chúng tôi rất vui mừng và đánh giá cao những thành quả Tập đoàn đạt được trong sản xuất kinh doanh thời gian qua", ông Trần Ngọc Thành – Nguyên Bí thư Đảng ủy, Nguyên Chủ tịch HĐQT VRG.

Năm 2024, chào mừng kỷ niệm 127 năm cây cao su có mặt tại Việt Nam (1897 – 2024) và kỷ niệm 95 năm truyền thống “Phú Riềng đỏ” là những mốc son trong lịch sử đấu tranh cách mạng bởi ý chí quyết tâm và nghị lực phi thường.

Năm tháng sẽ qua đi, nối tiếp thế hệ, Ngành Cao su và người công nhân cao su hôm nay luôn khát vọng phát triển bền vững, đời sống ấm no hạnh phúc.

Ông Nguyễn Long Hải - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu

Ông Trần Công Kha – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG cho biết, trải qua 95 năm xây dựng và phát triển, Tập đoàn đã không ngừng nỗ lực vươn lên, khẳng định vị thế của mình trong nền kinh tế đất nước.

Là Tập đoàn kinh tế Nhà nước về nông nghiệp có quy mô lớn, VRG đang quản lý hơn 397,8 nghìn ha diện tích đất, trong đó trên 380 nghìn ha là diện tích cao su, bao gồm gần 266,7 ngàn ha trong nước, hơn 87,7 ngàn ha tại Vương quốc Campuchia và gần 25,6 ngàn ha tại CHDC Nhân dân Lào. Ở trong nước, bên cạnh diện tích cao su tại miền Đông Nam bộ, phần lớn diện tích còn lại nằm ở các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới thuộc khu vực Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung và miền núi phía Bắc. Đây là nơi sinh sống của các đồng bào dân tộc thiểu số và cũng là nơi được coi là “phên dậu” từ xa của Tổ quốc.

Ông Kha cho biết thêm, VRG đang duy trì việc làm ổn định cho hơn 81.500 lao động với mức thu nhập bình quân trên 11 triệu đồng/người/tháng, trong đó có trên 20.500 lao động (tỷ lệ trên 25% tổng số lao động) là người dân tộc thiểu số.

Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất toàn VRG giai đoạn 2021-2025 ước đạt về tổng doanh thu 135.181 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 25.120 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 21.110 tỷ đồng, nộp ngân sách đạt trên 20.000 tỷ đồng.

Ông Trần Công Kha – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu

Đến nay VRG đã có 33 công ty thành viên xây dựng phương án Quản lý rừng bền vững với diện tích 284.354 ha; 18 công ty với khoảng 118.337 ha được cấp Chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo VFCS/PEFC; 39 nhà máy (chế biến cao su thiên nhiên, chế biến gỗ và sản phẩm công nghiệp cao su) được cấp chứng nhận PEFC-CoC (chuỗi hành trình sản phẩm); hàng năm Tập đoàn đều có trên 10 công ty thành viên được chứng nhận doanh nghiệp bền vững CSI 100.

Trong thời gian tới, VRG tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Tập trung triển khai thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững gắn với 3 trụ cột: Phát triển kinh tế - Trách nhiệm xã hội – Bảo vệ môi trường. Triển khai có hiệu quả Đề án cơ cấu lại VRG giai đoạn 2021 – 2025; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2021 – 2025; chiến lược phát triển giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng cường liên kết, hợp tác trong và ngoài nước để khai thác kết hợp có hiệu quả các nguồn lực. Tập trung phát huy hiệu quả sử dụng đất, tăng cường phát triển các khu, cụm công nghiệp, chuỗi giá trị nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp quy mô lớn và sản xuất năng lượng sạch.

“Thế hệ trẻ chúng tôi trong suốt những năm qua đã không ngừng kế thừa và phát huy truyền thống, xung kích và tình nguyện, đổi mới, sáng tạo. Điều đó thể hiện rõ nét thông qua việc đã và đang nỗ lực thi đua lao động sản xuất để góp phần nâng cao năng suất lao động; không quản ngại khó khăn, luôn nêu cao tinh thần tình nguyện, đi đầu trong mọi phong trào hành động cách mạng của Đoàn", anh Nguyễn Minh Thông – Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam VRG.

Dấu chân VRG trên chặng đường phát triển mỗi địa phương

Tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Mạnh Cường – Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước cho biết, với hơn 244.588 ha tập trung ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh (trong đó, cao su tiểu điền chiếm 30%), cây cao su ở Bình Phước thực sự là “vàng trắng” tạo nguồn lực dựng xây quê hương, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho hàng chục nghìn lao động, đóp góp tỷ trọng khá vào nguồn thu ngân sách tỉnh hằng năm.

Ông Nguyễn Mạnh Cường – Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước phát biểu

Theo ông Cường, với 4 công ty cao su trực thuộc đang đóng trên địa bàn Bình Phước, VRG đã hỗ trợ, giúp đỡ địa phương cơ bản hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong suốt chặng đường gần 30 năm tái lập tỉnh. Chỉ riêng 9 tháng đầu năm 2024, ngành cao su đã góp phần cùng Bình Phước đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 9,27% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyễn Long Hải - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho biết, VRG đã có những đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và cả nước, nhất là tạo sức bật mạnh mẽ cho ngành cao su Việt Nam.

Với chặng đường phát triển đầy thách thức thời gian tới, ông Hải lưu ý VRG tập trung những vấn đề trọng tâm. Trong đó, quản trị phải được củng cố, năng lực lãnh đạo của bộ máy quản lý từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên tiếp tục được nâng cao.

Bên cạnh đó, VRG tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới, sắp xếp lại các doanh nghiệp trong theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối và phát huy hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế. Thường xuyên đổi mới, xây dựng phong cách làm việc khoa học, dân chủ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát doanh nghiệp và thực hiện nhiều giải pháp phù hợp để giải quyết các khó khăn vướng mắc, sản xuất đạt kết quả tốt.

Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua cho VRG

Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp tặng Cờ thi đua cho VRG

Theo ông Hải, VRG đang có vị thế, vai trò trong khối cao su của Đông Nam Á, cũng như của Châu Á và trên thế giới. Do đó, không phải chỉ phát triển cao su mà bên cạnh là tăng cường đoàn kết, thể hiện trước trách nhiệm của cao su Việt Nam đối với cao su thế giới.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu dâng hương tại tượng đài Phú Riềng Đỏ

Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại tượng đài Phú Riềng Đỏ

Nhân kỷ niệm 95 năm, Thủ tướng Chính phủ tặng 2 cờ thi đua cho VRG và Công ty cổ phần Gỗ MDF Kiên Giang; Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp tặng Cờ thi đua cho 14 tập thể cơ sở thuộc VRG “Đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023”; Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cho 7 cá nhân. VRG đã Vinh danh “54 gia đình truyền thống công nhân cao su tiêu biểu”.