Khách nhập cảnh vào sân bay Tân Sơn Nhất khai báo điện tử như thế nào?

TPO - Trong hai ngày đầu áp dụng khai báo y tế điện tử cho tất cả hành khách nhập cảnh vào Việt Nam, tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã có hơn 20.000 người nhập cảnh và mở tờ khai y tế điện tử giúp lực lượng chức năng chủ động hơn trong việc chống dịch Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên thế giới, từ ngày 7/3, Chính phủ đã yêu cầu tất cả hành khách nhập cảnh vào Việt Nam đều phải khai báo y tế.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách cũng như giúp cơ quan chức năng thu thập, lưu giữ thông tin chính xác, hệ thống tờ khai điện tử được đưa vào áp dụng.

Theo đó, trước khi lên máy bay đến Việt Nam, hành khách tự điền thông tin như hành trình, địa chỉ, số điện thoại, triệu chứng sức khỏe... vào tờ khai điện tử trên phần mềm điện thoại.

Những thông tin này được cập nhật vào hệ thống lưu trữ của cơ quan chức năng và giúp cơ quan chức năng dễ dàng truy xuất khi cần thiết.

Ông Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TPHCM cho biết, trung bình mỗi ngày có khoảng 10.000 người nhập cảnh vào TPHCM.

Những ngày đầu áp dụng khai báo y tế điện tử có một số bỡ ngỡ từ hành khách và các hãng hàng không nhưng đến nay đã ổn định.

"Chúng tôi rất mong hành khách hiểu được ý nghĩa của tờ khai này và thực hiện một cách nghiêm túc, có trách nhiệm. Cụ thể là khai báo trung thực nhân thân, lộ trình đi lại, các triệu chứng sức khỏe…", ông Tâm nói.

 Bước đầu, cơ quan chức năng sẽ tiến hành song song khai báo y tế thủ công qua giấy và điện tử, sau đó sẽ chuyển hoàn toàn qua khai báo điện tử.
Bên cạnh đó, hệ thống kiểm tra thân nhiệt hành khách nhập cảnh vào Tân Sơn Nhất cũng đang được thực hiện nghiêm ngặt nhằm kịp thời phát hiện những người có biểu hiện nhiễm bệnh để xử lý.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng thường xuyên khử trùng tàu bay sau mỗi chuyến bay quốc tế và quốc nội.