Kẻ tâm thần thực hiện trót lọt 3 cú lừa để chiếm đoạt tiền tỉ

TPO - Một bị cáo được xác định có bệnh lí tâm thần đã thực hiện trót lọt 3 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỉ của nhiều bị hại để tiêu xài.

Ngày 15/3, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hoàng Vũ (29 tuổi, ngụ quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 5/2019, Vũ cùng bạn gái là S.A.T đến thuê nhà tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ để ở. Căn nhà Vũ thuê và căn bên cạnh do ông Nguyễn Dương Long Châu đứng tên đều cùng một thửa đất.

Qua thông tin trên mạng, anh T.Đ.D là người kinh doanh bất động sản thấy rao bán thửa đất của 2 căn nhà trên nên trao đổi và hẹn gặp được Vũ (lúc này Vũ xưng là ông Châu) và thống nhất giá bán 500 triệu cho anh D.

Bị cáo Vũ tại phiên toà - Ảnh: Kim Hà.

Cuối tháng 5/2019, Vũ dùng hai giấy chứng minh nhân dân của vợ chồng ông Châu dán ảnh Vũ và bạn gái, đến một văn phòng công chứng lập hợp đồng ủy quyền cho anh D. để anh này chồng đủ tiền cho Vũ.

Sau đó, Vũ giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản gốc và giao cả căn nhà đang thuê cho anh D.

Một tuần sau đó, anh D. cho người đến căn nhà Vũ thuê để sửa nhà thì bị chủ nhà ngăn cản. Hai bên đến công an giải quyết, lúc này anh D. mới biết nhà và đất không phải của Vũ. Còn Vũ, lấy được tiền thì trốn khỏi địa phương.

Đến tháng 11/2019, Vũ gặp lại bạn học cũ và biết người này khó khăn muốn mượn tiền nên Vũ đã chủ động mượn xe máy của bạn nói đi rút tiền. Người bạn chờ hoài không thấy Vũ về nên gọi điện thì Vũ báo bị tai nạn, xe đang sửa, hứa sáng hôm sau mang trả. Tuy nhiên, đến nay bị hại vẫn không biết chiếc xe hiện ở đâu.

Tháng 12/2019, Vũ thuê xe tự lái của công ty du lịch 3 ngày với giá 1,8 triệu đồng. Hết hạn thuê, phía công ty yêu cầu Vũ trả xe đúng theo hợp đồng thì Vũ nói đã giao xe cho bạn tên Thạch (không rõ lai lịch). Thêm 10 ngày sau đó, công ty du lịch phát hiện xe đã bị cắt định vị.

Theo định giá, xe ô tô trên có trị giá 497,6 triệu đồng; xe máy trị giá 39,15 triệu đồng. Tổng cộng số tiền Vũ đã chiếm đoạt của 3 bị hại là hơn 1 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, Vũ khai do thời điểm tháng 10/2019 bị các đối tượng lạ mặt ở TP Hồ Chí Minh chém gây thương tích ảnh hưởng đến não nên lúc nhớ lúc không. Đồng thời, bị cáo cũng không nhớ vì sao có được giấy tờ của ông Châu. Còn theo ông Châu khai nhận, gia đình ông bị trộm lấy mất giấy tờ vào dịp lễ 30/4/2019.

Theo kết luận giám định pháp y tâm thần, trước, trong, sau khi phạm tội và hiện tại, Vũ có bệnh lí tâm thần, cụ thể là rối loạn nhân cách cảm xúc không ổn định và hội chứng quên thực tổn không do rượu và các chất tác động tâm thần khác. Hiện tại, Vũ hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nhưng vẫn có năng lực trách nhiệm hình sự.

Kết thúc phiên toà, HĐXX đã tuyên phạt Vũ 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, buộc bị cáo bồi thường hơn 700 triệu đồng cho 3 bị hại.