Bà Huỳnh Thị Tuyết Nhung, 43 tuổi, quê phường Phước Thới (Ô Môn, Cần Thơ) làm công nhân 10 năm kể: “Cty hứa trả tiền thâm niên, thưởng Tết nhưng sáng nay họp thì quản đốc nói không có tiền thâm niên, hậu sản, tết gì cả, chỉ hỗ trợ 1,4 tháng lương, ai không làm thì nghỉ”.
Bà Hồ Thị Chính cũng làm công nhân hơn 10 năm nói: “Quản đốc Trần Mậu Vĩnh nói công nhân ở đây trên 40 tuổi hết rồi, không còn xin việc ở đâu được nữa nên ai muốn đi đâu thì đi, còn vẫy tay chào mọi người”.
Bà Nguyễn Thị Đẹp, 29 tuổi, cho biết thêm, tiền lương mỗi tháng chưa đầy 2 triệu đồng, thuê phòng trọ đã hết 800.000 đồng, chỉ mong chút tiền Tết để mua quà cho gia đình nhưng không thấy đâu mà còn bị đuổi.