Hình ảnh 3 ngôi chùa vừa khánh thành việc tôn tạo, khôi phục ở Trường Sa

TPO - Từ ngày 23/6 đến 5/7, Đoàn công tác do Quân chủng Hải quân, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam và Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường phối hợp tổ chức gồm gần 200 đại biểu (trong đó có gần 50 nhà sư) đã đi thăm và làm việc tại Quần đảo Trường Sa.

Một trong các nội dung quan trọng của chuyến công tác là khánh thành công trình tôn tạo, khôi phục 3 ngôi chùa tại các đảo Sinh Tồn Đông, Đá Tây A và Trường Sa Đông.

Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam phát biểu tại Lễ khánh thành việc tôn tạo chùa trên đảo Đá Tây A: “Các ngôi chùa ở Trường Sa là những cột mốc tâm linh vững chãi, sừng sững hiên ngang nơi biển khơi, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc…”

Các nhà sư làm lễ hô thần nhập tượng trong chùa đảo Đá Tây A

Đại đức Thích Nhuận Hiếu – trụ trì chùa Đá Tây A trả lời phỏng vấn

Cắt băng khánh thành công trình tôn tạo chùa Sinh Tồn Đông

Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường là đơn vị được cấp phép và phát tâm trùng tu, khôi phục 9 ngôi chùa ở Trường Sa, trong đó có 3 ngôi chùa này.

3 ngôi chùa rất đẹp, khang trang, Giáo hội đã cử 3 nhà sư ra trụ trì.

Chùa Sinh Tồn Đông nhìn từ bên ngoài

Các nhà sư làm lễ trong chùa Sinh Tồn Đông

Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tặng bức tranh Lá bồ đề có hình chữ Vạn cho Đại Đức Thích Lệ Quang – trụ trì chùa Sinh Tồn Đông

Cắt băng khánh thành công trình tôn tạo chùa Trường Sa Đông

Các ngôi chùa đóng góp rất quan trọng vào đoàn sống văn hóa, tinh thần và tâm linh của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ huyện đảo Trường Sa và những ngư dân kiếm sống, bám biển trong khu vực. Đặc biệt, các chùa giống như những cột mốc tâm linh của Tổ quốc trên vùng biển đảo.

Cổng chùa Trường Sa Đông

Đại tá Hồ Thanh Hoàn – Phó Chủ nhiệm chính trị Quân chủng Hải quân phát biểu tại Lễ khánh thành công trình tôn tạo chùa Trường Sa Đông: “Việc tu bổ, phục dựng các ngôi chùa tại Trường Sa là việc làm có ý nghĩa chính trị - xã hội, lịch sử, văn hóa, tính nhân văn, nhân bản sâu sắc, đáp ứng nhu cầu của quân và dân trong thực hành tín ngưỡng Phật giáo. Đồng thời, đó cũng là ý nguyện của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta để khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam...”

Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tặng bức tranh Lá bồ đề có hình chữ Vạn cho Đại Đức Thích Quy Nghĩa – trụ trì chùa Trường Sa Đông

Một nữ thành viên đoàn công tác đi ngang qua Chùa Sinh Tồn Đông
Diệu Đan - nữ ca sĩ chuyên hát đề tài Phật Giáo tặng Đại đức Thích Nhuận Hiếu – trụ trì chùa Đá Tây A chiếc USB ghi các bài hát của mình.

Các chiến sĩ Hải quân cạnh chùa đảo Đá Tây A

Khoảnh đất trồng rau của Đại Đức Thích Quy Nghĩa tại chùa Trường Sa Đông