Hết phép nhưng bãi trông xe 'chặt chém' ở Phủ Tây Hồ vẫn hoạt động

TPO - Chỉ được cấp phép hoạt động từ 28 Tết đến 16 tháng giêng (tức từ 19/1 đến 6/2/2023) nhưng đến nay (28/2), các bãi trông xe xung quanh khu vực Phủ Tây Hồ (phường Yên Phụ, Tây Hồ) vẫn hoạt động và chặt chém giá, thu tiền gửi xe không chứng từ người đến phủ.

Để phục vụ người dân có nơi gửi xe khi đến Phủ Tây Hồ dịp Tết Quý Mão, trong thời gian trước và sau Tết khoảng hơn 1 tuần, UBND quận Tây Hồ đã cấp phép cho khoảng 3 đơn vị được trông giữ xe tại các tuyến đường xung quanh phủ và bãi đất trống ven hồ Tây.

Tại bãi đất trống rộng lớn ven hồ Tây, có sức chứa cả nghìn ô tô, xe máy mỗi giờ được UBND quận Tây Hồ cấp phép cho Cty TNHH MTV HQ102 cắm biển (ảnh nhỏ) trông giữ xe, phục vụ người dân vào phủ.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Tiền Phong ngoài nhân viên đeo băng đỏ thu tiền gấp đôi giá quy định (50.000 đồng lượt ô tô, trong khi quy định là 25.000 đồng/lượt), đến nay bãi xe này đã hết phép gần một tháng nhưng mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường

Thậm chí thời điểm sau Tết, Phóng viên còn chứng kiến, mặc dù thu giá gấp đôi quy định nhân viên còn không đưa vé (chứng từ thu tiền) cho khách.

Ghi nhận trong 2 ngày qua tại bãi gửi ô tô ở khu đất trống Phủ Tây Hồ, mặc dù đã hết phép nhưng bãi xe có biển của Cty TNHH MTV HQ102 vẫn nhận xe vào gửi, thu giá cao.

Hiện nay, trong bãi vẫn còn nhiều cột thông báo điểm trông giữ xe được UBND quận Tây Hồ cấp phép (ảnh trên) và cổng ra vào bãi xe vẫn có nhân viên ngồi đón xe, thu tiền (vòng tròn, ảnh dưới).

Thậm chí, cột biển báo thông báo điểm trông giữ xe được UBND quận Tây Hồ cấp phép vẫn dựng ở đường đi nên nhiều chủ xe vẫn đưa xe vào gửi, trả tiền phí giá cao.

Tương tự, trên các tuyến đường dẫn vào Phủ Tây Hồ, mặc dù giấy phép đã hết nhưng các cột biển báo thông báo điểm trông xe vẫn còn nên nhiều chủ xe vẫn gửi xe và phải trả giá cao ở đây.

Sự việc xảy ra khi lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các sở ngành, quận huyện ra quân chấn chỉnh, xử lý tình trạng chặt chém giá, gian lận diện tích trong trông giữ xe hơn nửa tháng nay. Ảnh chụp cột biển báo trông xe ô tô tại bãi đất trống phủ Tây Hồ đã hết phép cả tháng nay, nhưng biển báo và bãi trông xe giá cao vẫn tồn tại, .