Hàng trăm người dân ra biển vợt sò lông sau mưa bão, thu nhập tiền triệu

TPO - Hàng trăm người dân ở Hà Tĩnh đã đổ xô ra bờ biển Lộc Hà để vợt sò lông sau mưa bão. Có người hai ngày nay thu về 5 tạ sò, cho thu nhập hơn 5 triệu đồng.

Hai ngày nay, hàng trăm người dân ở xã Thạch Kim, Thạch Bằng, Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đổ xô ra bờ biển để vợt sò lông khi loài này trôi dạt vào bờ rất nhiều. Ghi nhận vào sáng 1/10, tại khu vực bờ biển nối từ xã Thịnh Lộc đến xã Thạch Kim dài khoảng 3km có hàng trăm người đến để bắt sò.

Họ sử dụng những chiếc vợt tự chế từ lưới dài khoảng 4m, cán bằng gỗ hoặc thân tre để bắt sò.

Dọc bờ biển phân chia thành từng tốp người để bắt. Sau khi bắt xong sẽ đưa lên bờ để nhặt bỏ vỏ, cát, rác để lấy sò lông. Số lượng sò dạt vào đợt này chủ yếu là những loại lớn.

Sau khi bắt được sẽ nhặt sạch, đựng vào túi đã chuẩn bị sẵn.

Sau khi vợt chỗ này xong, họ di chuyển xe máy đến vị trí khác để tiếp tục bắt sò.

Người dân cho hay, sò lông xuất hiện nhiều sau những đợt mưa bão. Như tại vùng biển Lộc Hà sò dạt vào bờ nhiều nhất từ ngày hôm qua (29/9) đến nay.

Anh Trương Quang Khánh (trú tại xã Thạch Kim) cùng người dân trong làng ra bờ biển bắt sò từ khoảng 9h sáng. Sau khi ngâm mình dưới nước biển khoảng 2-3h, anh cùng người dân lên bờ về nhà. Riêng hôm qua trong buổi chiều anh vợt được 1 tạ sò lông, còn sáng nay mới chỉ được khoảng 40kg.

Người dân ngâm mình dưới biển từ 2-3h để vợt sò lông. Sóng biển lớn dồn dập ập vào người nhưng ngư dân vẫn cố bám trụ để mưu sinh.

Sau khi sò được nhặt sạch, thương lái thu mua với giá từ 10-15 ngàn đồng/kg tại bờ.

Theo kinh nghiệm của người dân địa phương, vào những thời điểm biển động hoặc sau bão thì các loại hải sản như: sò, ốc, ngao.. bị sóng lớn đánh mạnh vào bờ.

Sò lông bị sóng đánh dạt vào bờ sau bão số 4 khu vực biển Lộc Hà (Hà Tĩnh). Người dân tận dụng thời điểm này để ra bắt kiếm thêm thu nhập trong những ngày mưa.

Những người ra bắt sò không chỉ có thanh niên mà còn cả người già và cả trẻ em với đủ dụng cụ gồm cào tre, giỏ nhựa, rổ, túi lưới, bao tải…

"Hai ngày nay hai vợ chồng bắt được khoảng 5 tạ sò, thu nhập trên 5 triệu đồng. Đối với những dịp thế này thì tận dụng thời gian ngắn để ra vợt sò, có thêm thu nhập" - ông Nguyễn Quang Quýnh (trú tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà) cho hay.

Ông Nguyễn Khắc Phong, Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc cho biết, có rất nhiều người dân đổ về biển Thịnh Lộc để khai thác sò. Những dịp sau mưa bão luôn dạt vào nhiều loại hải sản cho người dân. Ước tính, đợt này, số lượng sò bị sóng đánh vào bờ khoảng 5 tấn, mang lại nguồn thu nhập khá cho người dân.