Hàng nghìn người tiễn đưa Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong tĩnh lặng

TPO - Tâm tang của Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã bước sang ngày thứ 7 với các nghi lễ cung tiễn phát hành, thiên quan di thể Thiền sư đến Công viên vĩnh hằng Vườn Địa đàng (Huế) để làm lễ Trà tỳ (hỏa thiêu) vào sáng cùng ngày. Các nghi lễ, hoạt động diễn ra trong tĩnh lặng, với sự tiễn đưa, hộ niệm của hàng nghìn người dân, Phật tử, tăng chúng.

Trong sáng 29/1, người dân ở nhiều nơi đã về Tổ đình Từ Hiếu để thành tâm đảnh lễ, tâm niệm cúng dường, hộ niệm và tiễn đưa linh cữu Thiền sư Thích Nhất Hạnh đến nơi tổ chức nghi lễ Trà tỳ (hỏa thiêu).

Nghi thức thiên quan (rước Kim quan Thiền sư đến địa điểm Trà tỳ)

Như nhiều người dân khác, từ sáng sớm, chị Trần Thị Minh Diễm (ngụ TP Huế) đã đến chùa Từ Hiếu để hộ niệm, tiễn đưa Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Chị Diễm xúc động: “Đây là ngày cuối cùng của tâm tang Thiền sư - khóa tu im lặng, tôi đến đây để đưa tiễn sư ông với những xúc động. Là phật tử, từ thuở thiếu thời, tôi đã được biết về sư ông, tôi đã thực hành tu tập tại gia theo những lời dạy giản dị của sư ông. Các tác phẩm và những triết lý của thiền sư đã đem đến cho tôi cuộc sống và thân tâm an lạc, cùng phép lạ tỉnh thức, giúp con người sống và yêu thương”.

Người dân, Phật tử, tăng chúng đảnh lễ, hộ niệm tiễn đưa Thiền sư Nhất Hạnh

Sau lễ thiên quan, di thể của Thiền sư đã được rước đến Công viên vĩnh hằng Vườn Địa đàng (xã Thủy Bằng, TP Huế). Tại đây, trong yên tĩnh và thành kính, tăng chúng, phật tử và người dân cùng nhất tâm hộ niệm Thiền sư cao đăng Phật quốc. Tiếp đó là nghi lễ Trà tỳ.

Rước Kim quan Thiền sư đến Công viên Vườn Địa đàng

Nghi thức Trà tỳ (hỏa thiêu)

Sau nghi lễ này, tăng chúng, Phật tử cùng ngồi thiền tâm niệm cúng dường.

Đến trưa cùng ngày là nghi thức Cung tiến Giác linh Hòa thượng Thiền sư, thọ trai trong chánh niệm và các nghi thức khác. Vào ngày 30/1/2022 sẽ diễn ra nghi lễ cung thỉnh xá lợi Thiền sư trở về Tổ đình Từ Hiếu, sau đó là lễ Giác linh an vị.