Gruzia cáo buộc trực thăng Nga xâm phạm không phận

TPO - Bộ Quốc phòng Gruzia cho biết, trực thăng quân sự của Nga đã vi phạm không phận của nước này trong một vài phút.
Gruzia cho rằng, các máy bay Nga thường xuyên vi phạm không phận nước này. Ảnh: Tass

Hãng Interfax của Nga ngày 10/12 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Gruzia cho biết: “Trực thăng quân sự của Nga đã vượt qua không phận biên giới nước này một vài phút trước khi quay trở lại vùng an toàn”.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Gruzia cũng cho biết, Bộ đã gửi dữ liệu cho Ủy ban phòng chống và ứng phó sự cố của nước này.

Trước đó, hồi tháng 11, Tbilisi cũng cáo buộc trực thăng Mi-8 của Nga xâm nhập vào không phận của Gruzia.

Tháng 8/2015, chính quyền Tbilisi cũng phàn nàn việc các máy bay quân sự của Nga vi phạm biên giới nước này trong thời gian Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đến thăm Gruzia. 

Đến thời điểm hiện tại, Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra tuyên bố chính thức đối với những cáo buộc của chính quyền Gruzia.

Năm 2008, quân đội Nga tiến sâu vào lãnh thổ Gruzia trong một cuộc chiến chớp nhoáng kéo dài năm ngày.

Sau đó, Nga ký thoả thuận với các nước cộng hoà tự tách khỏi Gruzia là Abkhazia và Nam Ossetia, cho phép các nước này sáp nhập quân đội và kinh tế vào Nga.

Dù cả Moscow và Tbilisi đã nỗ lực cải thiện quan hệ sau khi Gruzia có chính phủ mới vào năm 2012, hiện hai bên vẫn chưa nối lại quan hệ ngoại giao.

Theo Theo Interfax