Gói bánh chưng, ăn Tết sớm ở Trường Sa

TPO - Bốn chuyến tàu mang hàng Tết xuất phát từ quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) đến Trường Sa đã cập cảng, mang nhu yếu phẩm cần thiết cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên huyện đảo vui xuân, đón Tết. Trong các phần quà Tết mang ra đảo lần này, có quất Tết ở Văn Giang (Hưng Yên) do CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương (T.Ư Đoàn) kết nối gửi tặng. Một mùa xuân mới lại về nơi đầu sóng.  

Đại tá Phan Ngọc Quang, Phó Chính ủy Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân dẫn đầu đoàn công tác trên tàu 561 đến thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên đảo Phan Vinh (Trường Sa, Khánh Hòa). Ảnh: Trường Phong

Lễ chào cờ trên đảo Phan Vinh. Ảnh: Trường Phong

Trong các phần quà Tết mang ra đảo lần này, có quất Tết ở Văn Giang (Hưng Yên) do CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương (T.Ư Đoàn) kết nối gửi tặng. Ảnh: Trường Phong

Dịp này, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) gửi tặng huyện đảo Trường Sa 40 tấn rau, củ, quả các loại để bộ đội và nhân dân Trường Sa đón Tết. Ảnh: Trường Phong

Bộ đội đảo Phan Vinh chẻ lạt chuẩn bị gói bánh chưng. Ảnh: Trường Phong

Bộ đội đảo Phan Vinh mổ lợn, vỡ đỗ để gói bánh chưng đón Tết Mậu Tuất 2018. Ảnh: Trường Phong

Năm nào ở Trường Sa cũng được ăn Tết hai lần. Một lần đón đoàn công tác mang hàng Tết ra đảo, một lần vào đúng dịp Tết Nguyên đán. Anh em trên đảo sẽ cùng nhau gói bánh chưng dịp Tết, thể hiện truyền thống quý báu của dân tộc ở nơi đảo xa. Ảnh: Trường Phong

Hoạt động thể dục, thể thao trên đảo được duy trì đều đặn các buổi chiều hàng ngày. Ảnh: Trường Phong

Một góc đảo Phan Vinh về đêm. Ảnh: Trường Phong

Chương trình văn nghệ sôi động trên đảo Phan Vinh để tiễn đồng đội vào bờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời, đón các cán bộ, chiến sĩ mới ra nhận nhiệm vụ công tác. Ảnh: Trường Phong