Gần 600 nghệ nhân tham gia Liên hoa văn hóa cồng chiêng

TPO - Liên hoan văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 3 năm 2024 có gần 600 nghệ nhân tham gia. Không gian biểu diễn được tổ chức tại 2 khu du lịch nổi tiếng của TP Buôn Ma Thuột, nơi thu hút nhiều du khách trong và ngoài tỉnh.

Ngày 31/8, tại khu du lịch sinh thái Ko Tam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk khai mạc Liên hoan văn hoá cồng chiêng Đắk Lắk lần thứ 3, năm 2024.

Tham gia liên hoan có gần 600 nghệ nhân dân gian của các đoàn đến từ 13 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu thưởng thức rượu cần khai hội.

Ông Thái Hồng Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận và vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là trách nhiệm to lớn đối với các tỉnh Tây Nguyên và của cả nước.

Theo ông Hà, liên hoan văn hóa cồng chiêng là một trong những nội dung quan trọng để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết 10/2021 của HĐND tỉnh về bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn đoạn 2022-2025.

Liên hoan lần này có nhiều đội chiêng nữ của các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tham gia. Đặc biệt không gian biểu diễn được tổ chức tại 2 khu du lịch nổi tiếng của TP Buôn Ma Thuột, nơi thu hút nhiều du khách trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, các đội tham gia được tổ chức làm 2 đội chiêng gồm đội chiêng lớn tuổi và đội chiêng trẻ. Đây là sự kết nối giữa những người có kinh nghiệm, am tường trong diễn xướng cồng chiêng với những học viên trẻ của các lớp truyền dạy cồng chiêng.

Ban tổ chức trao tặng suất quà cho các nghệ nhân trẻ.

Dịp này, ban tổ chức đã trao trên 150 suất quà cho các nghệ nhân lớn, các đội nghệ nhân tiêu biểu. Qua đó, nhằm giúp các nghệ nhân có động lực nuôi dưỡng đam mê và tâm huyết với công tác bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng.

Thông qua liên hoan văn hóa cồng chiêng lần này, ban tổ chức mong muốn, văn hóa cồng chiêng sẽ trở thành động lực nội sinh để phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Đội nghệ nhân dân tộc Gia Rai huyện Ea Súp biểu diễn.

Đội nghệ nhân dân tộc Gia Rai huyện Ea Súp biểu diễn.

Đội nghệ nhân dân tộc Gia Rai huyện Ea Súp biểu diễn.

Lễ cúng lúa của người Ê Đê huyện Krông Ana.

Các tiết mục đặc sắc tại liên hoan văn cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk.

Múa nhịp điệu mùa của dân tộc Mnông huyện Lắk.

Lễ rước hồn lúa của dân tộc Mnông huyện Lắk.

Lễ rước hồn lúa của dân tộc Mnông huyện Lắk.

Lễ rước hồn lúa của dân tộc Mnông huyện Lắk.