Đông nghịt người về dự Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười

TPO - Hai ngày qua, hơn một vạn du khách thập phương đã về dâng lễ cúng bái, tại Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười (xã Hưng Thịnh, Hưng Nguyên, Nghệ An) và cầu mong bình an, may mắn, tài lộc.

Sáng 22/11, tức ngày 10/10 âm lịch, tại Đền Ông Hoàng Mười (xã Hưng Thịnh, Hưng Nguyên, Nghệ An) đã diễn ra lễ giỗ. Đây là phần lễ nằm trong chương trình Lễ hội Đền ông Hoàng Mười diễn ra trong 2 ngày 21-22/11, tức ngày 9 và 10/10 âm lịch.

Đền ông Hoàng Mười còn được gọi là Mỏ Hạc Linh Từ. Đền được xây dựng từ thời Lê, thờ vị thần chính là ông Hoàng Mười. Ngoài ra trong đền còn thờ các vị phúc thần đặc tiến phụ Quốc Thượng tướng Quân Nguyễn Duy Lạc, một vị tướng triều Lê (quê ở làng Xuân Am, xã Hưng Thịnh), Thờ Song Đồng Ngọc Nữ và hệ thống Đạo Mẫu tứ phủ, đứng đầu là Mẫu Liễu Hạnh.

Theo tương truyền, ông Hoàng Mười có tài thao lược, giỏi văn chương lại hay ban phát lộc cho mọi người. Từ lâu đền đã nổi tiếng linh thiêng trong đời sống tâm linh của người dân xứ Nghệ và du khách thập phương.

Hàng năm, tại đền có 2 ngày lễ quan trọng và lớn nhất là Lễ hội rước sắc vào ngày 14/3 và Lễ giỗ ông Hoàng Mười vào ngày 10/10 âm lịch. Ngoài ra, những ngày rằm, đầu tháng, du khách thập phương thường xuyên hành hương về đền để cúng bái, cầu khấn.

Bà Hoàng Thị Hoài Thanh - Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) - cho biết từ ngày 1-10/10 âm lịch, đã có 40.000 lượt du khách hành hương về đền. Trong đó, riêng 2 ngày tổ chức lễ hội ngày 9 và 10/10, có hơn 10.000 lượt du khách về cúng bái, dự lễ giỗ Đền Ông Hoàng Mười.

Từ sáng sớm 22/11 (ngày 10/10 âm lịch), hàng nghìn du khách thập phương đã hành hương về đền để dự lễ giỗ. Nhiều du khách còn chu đáo chuẩn bị mâm lễ xôi gà, hoa quả dâng lên Đền Ông Hoàng Mười.

Phía trước khu vực đền được xếp từng dãy ngựa vàng giấy, thuyền rồng kèm những khối vàng thỏi. Đây là lễ vật của du khách về hành hương dâng lên đền để cầu khấn.

Phía ngoài, dịch vụ vận chuyển đồ lễ, ngựa giấy tất bật phục vụ khách. Mỗi mâm lễ, ngựa giấy có giá từ 500.000 đến cả triệu đồng tùy yêu cầu của du khách.

Phía bên trong đền, đội nghi lễ tiến hành các nghi thức lễ đại tế.

Các nghi thức trong lễ đại tế diễn ra trang nghiêm, thành kính theo đúng nghi thức truyền thống.

Trong khuôn viên đền còn có khu lăng mộ Ông Hoàng Mười. Phía trước ngôi mộ, mâm lễ được sắp kín. Du khách nườm nượp về khấn bái cầu tài, cầu lộc, cầu bình an.

Du khách về thắp hương đông khiến lư hương rực cháy.

Được biết, trước ngày diễn ra lễ đại tế (ngày 10/10 âm lịch), trong ngày 9/10 đã diễn ra phần hội với nhiều trò chơi, thể thao như giải bóng chuyền nam nữ, đua thuyền mộc trên sông, trình diễn nhảy dân vũ, thả đèn hoa đăng, đêm khai hội... thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương về tham dự.