Trao đổi với Tiền Phong, đại diện Ban quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò cho biết tháng 3, di tích đón 60.000 lượt khách. Trong đó, du khách quốc tế chiếm 30%. Tháng 3 cũng là tháng cao điểm đón khách của Nhà tù Hoả Lò.
Di tích hút khách nhờ không ngừng đổi mới các tour tham quan và chú trọng truyền tải các thông điệp, câu chuyện lịch sử bằng hình thức mới lạ, trẻ trung. Tình trạng "cháy vé" diễn ra thường xuyên.
Đó là kết quả từ nỗ lực ứng dụng công nghệ trong quảng bá, nỗ lực làm mới sản phẩm. Thời gian qua, BQL Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức chuỗi chương trình tham quan buổi tối với nhiều đề tài khác nhau.
Tour đêm được chia thành 3 chủ đề: Đêm Thiêng liêng 1: Sáng ngời tinh thần Việt, Đêm thiêng liêng 2: Sống như những đóa hoa và Đêm thiêng liêng 3: Lửa thanh xuân. Mỗi tour có thời lượng 120 phút, dành cho nhiều lứa tuổi từ 8-75 tuổi.
Đêm thiêng liêng 3: Lửa thanh xuân mới ra mắt có nội dung hấp dẫn với nhiều hoạt cảnh, tái hiện chân thực cuộc sống khắc nghiệt trong Nhà tù Hỏa Lò. Du khách được xem hoạt cảnh về đồng chí Nguyễn Hoàng Tôn hiên ngang trước máy chém năm 1931, cuộc đấu tranh tuyệt thực năm 1933, cuộc gặp gỡ cuối cùng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và mẹ...
Các hoạt cảnh được dàn dựng chân thực, kết nối người xem giữa thực tại và quá khứ hào hùng của dân tộc. Mức giá từ 400.000-500.000 đồng/tour đêm khá cao so với chi phí tham quan các di tích khác trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, hầu hết du khách cho biết trải nghiệm xứng đáng với số tiền bỏ ra.
Chị Vũ Phương Linh (25 tuổi, Hà Nội) chia sẻ với Tiền Phong trải nghiệm đáng nhớ khi tham quan di tích Nhà tù Hỏa Lò. "Trước kia, tôi hiếm khi dành thời gian tham quan, trải nghiệm tại các di tích lịch sử. Nhà tù Hỏa Lò thu hút tôi ở những tour trải nghiệm mới lạ. Điểm thích thú nhất là khách du lịch được nghe thuyết minh bằng thiết bị hiện đại", chị Linh chia sẻ.
Trước khi rời Hà Nội để chuyển vào TPHCM công tác, chị quyết định phải tới trải nghiệm tour đêm ở Hỏa Lò. Thay vì chỉ xoay quanh những hoạt động như xem phim, uống cà phê, tụ tập ăn uống dịp cuối tuần, chị Phương Linh cho rằng ghé thăm các di tích giúp mỗi người thêm hiểu, thêm yêu văn hóa, lịch sử dân tộc.