Đẩy mạnh xử lý các trang tin 'lá cải'

TPO - Đó là khẳng định của ông Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư tại Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016, do Bộ TT&TT, Ban Tuyên giáo T.Ư, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức ngày 30/12.
Ông Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng, ông Đinh Thế Huynh đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những kết quả và đóng góp quan trọng của nền báo chí nước nhà, của đội ngũ những người làm báo cả nước. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thử thách lớn, đội ngũ làm báo, các cơ quan báo chí đã nêu cao tinh thần trách nhiệm chính trị, phát huy cao độ vai trò, chức năng của báo chí cách mạng, tuyên truyền có hiệu quả sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh,” xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Trong năm 2016, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền về Đại hội lần thứ XII của Đảng từ ý nghĩa quan trọng của sự kiện, công tác chuẩn bị của các cấp, các ngành và toàn Đảng nhằm bảo đảm cho Đại hội thành công tới không khí phấn khởi, tin tưởng và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân hướng về Đại hội.

Theo ông Đinh Thế Huynh, việc báo chí đấu tranh chống tiêu cực là mong cho cái thiện, cái tử tế, cái tốt đẹp đến với nhân dân và đất nước, chứ không nói tới tiêu cực theo kiểu hả hê, dửng dưng. Trong báo chí có phạm trù cấm và không cấm, nhưng cũng có phạm trù nên và không nên. Đó là lương tâm và trách nhiệm, là đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. “Cướp, hiếp, giết đều có thể xảy ra, không chỉ trong nước mà cả trên toàn thế giới. Không ai ngăn cản thông tin cái xấu, cái ác, cái độc hại, nhưng thông tin đến mức độ nào để giữ cho con người có niềm tin vào cái đẹp, cái lương thiện để sống”, ông Huynh khẳng định.

Hiện, có nhiều thông tin đưa kiểu tự nhiên chủ nghĩa, chạy đua về cái độc, cái ác để hơn người, hơn đồng nghiệp, để tỏ ra mình nhạy bén hơn... thì có còn lương tâm của người làm báo nữa hay không. “Mô tả những vụ cướp, giết, hiếp một cách trần trụi, vô trách nhiệm, không dám cho con mình đọc nhưng lại để cho con em người khác đọc, cả làng đọc, sao ác thế, sao ích kỷ thế”, ông Huynh nói.

Ông Huynh cũng cho biết, hiện có tình trạng các trang thông tin đang xào xáo tin bài, ăn cướp mồ hôi, nước mắt của những người làm báo chân chính. Người ta đổ mồ hôi, sôi nước mắt, lăn lộn, hao tâm, tổn lực để có được tin, bài lại bị ăn cắp bản quyền, xào xáo lại. Tôi đề nghị kiên quyết tiếp tục xử lý những trang thông tin trá hình kiểu này. Đây là chỗ lộn xộn nhất, đau đơn nhất, khiến công chúng lầm tưởng đó là báo chí.