Đầu tư trên 24 tỷ đồng để bảo tồn văn hóa ở Đắk Lắk

TPO - Nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số, ngân sách nhà nước đã bố trí trên 24 tỷ đồng cho tỉnh Đắk Lắk để thực hiện các dự án này.

Sáng 25/10, tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ IV, năm 2024.

Tham dự đại hội có đại diện lãnh đạo Trung ương và tỉnh Đắk Lắk cùng 250 đại biểu chính thức, đại diện cho 715.000 đồng bào các DTTS tỉnh Đắk Lắk.

Đại biểu các DTTS tham dự đại hội.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Đắk Lắk dự kiến được phân bổ 5.590 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương để thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG).

Thời gian qua, tỉnh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh. Đời sống đồng bào các DTTS không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3-4%/năm.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế và môi trường có những chuyển biến mạnh mẽ. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố kiện toàn.

Tỉnh Đắk Lắk được Trung ương xác định là trung tâm phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên, là nơi hội tụ nền văn hóa của các dân tộc, đặc biệt là không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Tỉnh có 4 di sản văn hóa phi vật thể đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ngân sách nhà nước đã bố trí trên 24 tỷ đồng thực hiện dự án 6 chương trình MTQG 1719 để đầu tư 4 dự án: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, buôn; Hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu; Dự án tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích lịch sử và Dự án Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch...

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk tặng quà lưu niệm cho đại hội.

Đại hội đề ra mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2024-2029, phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu đi đôi với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc. Thu nhập bình quân đầu người vùng DTTS tăng gấp 1,5 lần so với hiện nay, 100% hộ gia đình được sử dụng điện và 70% xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh cũng là mục tiêu đại hội đặt ra.

Phát biểu tại đại hội, ông Y Thông - Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - ghi nhận kết quả đã đạt được trong thời gian qua.

Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đề nghị phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các DTTS.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Đình Trung - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk - cho biết công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh được tăng cường, đổi mới và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi đồng bào các DTTS đang sinh sống trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc để phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, ra sức thi đua lao động, sản xuất, vươn lên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc.