Hội thảo có sự tham gia đại diện doanh nghiệp các nước: Việt Nam, Mông Cổ, Indonexia, Montenegro và đông đảo các doanh nghiệp về ngành máy, thiết bị khai thác Mỏ của Ba Lan.
Tại buổi hội thảo, ông Nguyễn ĐứcThanh đại diện Thương vụ Việt Nam tai Ba Lan đã giới thiệu khái quát về Việt Nam - tiềm năng và cơ hội đầu tư, hợp tác và quan hệ hợp tác thương mại giữa Việt Nam – Ba Lan trong thời gian qua cũng như định hướng phát triển trong tương lai.
Ông: Nguyễn Đức Thanh – Tham tán Thương mại Việt Nam tại Ba Lan.
Đại diện doanh nghiệp các nước tham dự hội thảo đã giới thiệu khái quát về doanh nghiệp mình, đồng thời đã có nhiều cuộc việc theo nhóm ngành chuyên môn để trao đổi thông tin như: máy khai thác hầm lò, tổ hợp cơ giới hóa, thiết bị an toàn mỏ, hệ thống hiện đại vận tải hầm lò, hệ thống thủy lực, tự động hóa các quy trình công nghiệp.
Trong thời gian tới đây cùng với việc khai thác xuống sâu trong lòng đất và tăng sản lượng khai thác than, nhu cầu nhập thiết bị máy móc mỏ sẽ gia tăng để đáp ứng công nghệ khai thác và bảo đảm an toàn trong khai thác mỏ vì vậy hội thảo là cơ hội để các đối tác Ba Lan và Việt Nam trao đổi thông tin nhằm thực hiện những hợp đồng cung cấp thiết bị, máy móc, công nghệ cho ngành khai thác mỏ ở Việt Nam.