Cỏ mọc um tùm, rác chất đống ngổn ngang quanh đường đua F1 ở Hà Nội

TPO - Sau gần 2 năm giải đua xe công thức 1 (Grand Prix Hà Nội) bị hủy do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Trường đua F1 nằm trong Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình bị bỏ hoang, xung quanh cỏ mọc um tùm, rác được chất đống ngổn ngang 
Đường đua Công thức 1 (F1) tại Hà Nội đã được chính thức khởi công ngày 20/3/2019. Đường đua có tổng chiều dài 5,607 km, gồm 22 góc cua, được đảm bảo nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn.
Tuy nhiên sau khi chặng đua F1 diễn ra tại Hà Nội bị hủy bỏ vào tháng 10/2020 vì đại dịch COVID-19 thì đường đua cũng bỏ hoang, nhiều hạng mục xuống cấp trầm trọng.
Các lối đi xung quanh đều bị chặn hàng rào.
Cỏ mọc um tùm xung quanh đường đua.
Dù không được sử dụng nhưng mặt đường có dấu hiệu rạn nứt, xuống cấp.
Khu vực tòa nhà điều hành bị bỏ hoang dù đã được hoàn thành vào 2 năm trước.
Vỉa hè, hàng rào, đường đi bộ... cũng chịu chung cảnh cây cỏ mọc um tùm.
Có những nơi cỏ mọc quá đầu người.
Không chỉ cỏ mọc, xung quanh đường đua trở thành nơi tập kết rác.
Đủ các loại rác thải được người dân mang ra đổ.
Rác ở đây được chất đống rồi đốt tạo ra mùi rất khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt, người đi đường.
"Từ khi dự án hoàn thành đến nay đã hai năm nhưng công trình bỏ hoang rất lãng phí. Thậm chí nhiều chỗ còn trở thành nơi tập kết rác thải gây ô nhiễm môi trường", ông Tuấn, người dân sống tại khu vực trên chia sẻ.
Mặt đường không còn được mới theo thời gian.