Ông Sáu nói: “Nếu cắt hộ khẩu rồi, khi về làm thủ tục nhập lại, chưa đủ thủ tục được hướng dẫn hoàn thiện để trở lại quê nhà”.
Về quốc tịch của các cô gái, Phó phòng Hành chính tư pháp (Sở Tư pháp TP Cần Thơ) Lê Thanh Hòa cũng nói, chưa có trường hợp nào gặp khó. Ông Hòa giải thích là luật quốc tịch cho phép có hai quốc tịch nên nhiều cô đi lấy chồng ngoại quốc vẫn để quốc tịch Việt Nam.
Lãnh đạo phường Trung Nhứt (Thốt Nốt, Cần Thơ), phường có nhiều cô gái lấy chồng ngoại quốc, cho biết có cô lấy chồng ngoại quốc lần đầu không hạnh phúc lại đi lấy lần thứ hai.
Theo Báo giấy