Chưa kịp giao ma túy thì bị tóm

TPO - Chiều ngày 30/11, công an phường Bình Hòa, TX Thuận An, Bình Dương cho biết hiện đang lấy lời khai của Lê Chí Hiếu (SN 1991, ngụ Quận 8, TPHCM) và Đặng Sỹ Hán (SN 1992, quê Thanh Hóa) để xử lí về hành vi “buôn bán ma túy”.
Đối tượng Hiếu và Hán tại cơ quan điều tra.

Khoảng 21h ngày 29/11, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Phúc Nhân và Nguyễn Văn thuộc đội PCTP Bình Dương đi tuần tra thì phát hiện Hiếu và Hán có dấu hiệu khả nghi nên các anh liền bám theo. 

Khi đến khu dân cư Đồng An 2, thuộc phường Bình Hòa thì 2 đối tượng này dừng lại trao đổi với một thanh niên khác.

Số ma túy được giấu trong điện thoại.

Ngay lập tức, nhóm “hiệp sỹ” áp sát và khống chế được Hiếu và Hán, đối tượng còn lại bỏ chạy. 

Tại cơ quan công an, hai đối tượng trên khai nhận bên trong chiếc điện thoại đang giao dịch với người thanh niên kia có 2 bịch ma tuý đá vừa mới mua ở TPHCM với giá 20 triệu đồng.