Chủ tịch TPHCM: Làm đường Vành đai 3 khẩn trương nhưng phải trong sáng

TPO - Thấy được tầm quan trọng của dự án trọng điểm quốc gia, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho rằng các địa phương, đơn vị phải làm khẩn trương nhưng cũng đảm bảo kỹ lưỡng, hết sức khách quan, trong sáng. "Nếu ai cố tình làm sai thì không chỉ mất đi vinh dự đóng góp vào công trình trọng điểm mà còn mất luôn danh dự, sự nghiệp”.

Chiều 12/1, thông tin tại hội nghị triển khai dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết các địa phương liên quan đang nỗ lực hoàn thiện các bước để phê duyệt dự án, trong đó đảm bảo công thiết kế kỹ thuật, tiến độ và chất lượng cũng như lựa chọn thầu để chuẩn bị khởi công vào tháng 6/2023.

Vinh dự đóng góp cho dự án trọng điểm quốc gia

Ông Phan Văn Mãi khẳng định: “Đối với TPHCM, đây là dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia. Nếu làm tốt, chúng ta có vinh dự được đóng góp công sức cho công trình này. Cho nên chúng ta phải làm khẩn trương nhưng cũng đảm bảo kỹ lưỡng đồng thời cần hết sức khách quan, trong sáng. Nếu ai không trong sáng, cố tình làm sai thì không chỉ mất đi vinh dự đóng góp vào công trình trọng điểm này mà còn mất luôn danh dự, sự nghiệp”.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Liên quan đến nội dung giải phóng mặt bằng của dự án Vành đai 3, ông Mãi nhìn nhận từng địa phương đã rất chủ động. Trước lãnh đạo các địa phương vùng dự án, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi bày tỏ mong muốn “làm sao để việc giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư của Vành đai 3 thực sự phải là kiểu mẫu và để người dân vui vẻ đóng góp đất đai để làm công trình trọng điểm quốc gia”.

Chủ tịch UBND TPHCM đề xuất các địa phương giao Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM làm nhóm trưởng để rà soát, đánh giá nguồn vật liệu. Cùng với đó, mỗi địa phương cũng chú ý tìm nguồn cung từ các mỏ (nguyên liệu) mới trên địa bàn mình.

Mặt khác, từng địa phương cần tranh thủ kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng phục vụ công tác quản lý, điều hành.

Ông Phan Văn Mãi đề nghị Sở Giao thông vận tải TPHCM tổng hợp các nội dung thống nhất tại cuộc họp này để báo cáo với Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT. Trong báo cáo cũng đồng thời nêu một số kiến nghị với Trung ương như: sớm có kết quả đánh giá tác động môi trường ĐTM, hay kiến nghị về thủ tục mở mỏ mới để đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng…

Vành đai 4 có thể hoàn thiện vào năm 2028

Về dự án Vành đai 4, Chủ tịch UBND TPHCM cũng nhấn mạnh đến tiến độ thời gian. Ông Mãi cho rằng nếu cuối năm 2023 được phê duyệt chủ trương, thì đến tháng 6/2024 sẽ phê duyệt dự án và đến cuối năm 2024 có thể duyệt thiết kế kỹ thuật.

“Nếu chúng ta phấn đấu khởi công Vành đai 4 vào dịp 30/4/2025 sẽ là một dấu mốc có ý nghĩa, đồng nghĩa điều này cũng cho chúng ta có đủ thời gian chuẩn bị. Với mốc khởi công như vậy, có thể đến năm 2028 dự án sẽ hoàn thiện”, người đứng đầu chính quyền TPHCM nhận định.

Ông Mãi cũng mong muốn các địa phương, đơn vị rút kinh nghiệm, tiếp thu từ dự án Vành đai 3 trong quá trình chuẩn bị thực hiện nhằm rút ngắn thời gian cũng như có phương án tối ưu hơn cho Vành đai 4. Về điều này, ông Mãi cho biết trước Tết Nguyên đán Quý Mão, TPHCM sẽ làm việc với Bộ GTVT để đi đến thống nhất và thành phố sẽ báo lại với các địa phương và Hội đồng cố vấn để xin ý kiến thêm.

Tại hội nghị, lãnh đạo TPHCM và các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Long An, Đồng Nai ký kết giao ước triển khai dự án đường Vành đai 4. Ảnh: Ngô Tùng