Chủ tàu cá Đà Nẵng khốn khổ vì tàu công suất lớn nhưng không dài đủ 15m.

TPO - Quy định mới, không cấp phép cho tàu dài dưới 15m khai thác vùng biển xa, các tàu này chỉ được phép khai thác trong phạm vi 60 hải lý khiến nhiều ngư dân Đà Nẵng khốn khó, tàu cá nằm bờ. 

Riêng nghiệp đoàn nghề cá phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) đã có 32 tàu cá dưới 15m dừng hoạt động, nằm bờ. Nhiều tàu công suất lớn nhưng chiều dài tàu chỉ thiếu từ 10 đến 50 cm so với quy định không được cấp phép ra ngư trường truyền thống Hoàng Sa - Trường Sa đánh bắt. 

Trong kiến nghị gửi cơ quan chức năng Trung ương và địa phương, Nghiệp đoàn nghề cá Nại Hiên Đông kiến nghị sớm can thiệp để Bộ NN&PTNT xem xét lại chính sách, cho ngư dân có tàu cá dưới 15m được cải hoán thay đổi kích thước tàu trong quý III/2019 để kịp có tàu ra khơi sản xuất. Có chính sách hỗ trợ ngư dân có tàu dưới 15m cải hoán. Nếu không có chính sách cải hoán thì phải có chính sách hỗ trợ bồi thường để ngư dân có tàu dưới 15m hủy tàu, có tiền chuyển đổi ngành nghề.