Sáng 12/4, các ban ngành liên quan của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có mặt tại hiện trường vụ phá rừng thuộc xã Ya Tờ Mốt (huyện Ea Súp, Đắk Lắk) để kiểm đếm, xác định khối lượng gỗ bị phá. Đây là vụ phá rừng tự nhiên lớn nhất từ trước đến nay.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Đắk Lắk, diện tích rừng bị phá hơn 382ha tại các tiểu khu 222 và 205. Rừng bị phá là rừng tự nhiên, có trữ lượng gỗ bình quân 10,77m3/ha, do UBND xã Ya Tờ Mốt quản lý. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, mục đích phá rừng lấy đất sản xuất.
Có mặt tại hiện trường, PV Tiền Phong ghi nhận hình ảnh hàng loạt cây rừng nằm la liệt trên khoảng diện tích lớn. Cây to, cây nhỏ bị triệt hạ ngang gốc, nằm tại chỗ. Khu vực rừng bị chặt phá nằm cách xa khu dân cư hàng chục cây số, đường sá đi lại khó khăn và vắng người qua lại. Bên cạnh khu vực rừng bị phá có những diện tích đã được người dân trồng cây sắn (mì)…
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo công an vào cuộc điều tra, xác định thủ phạm phá rừng. Sở NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh giao Chi cục Kiểm lâm tỉnh, UBND huyện Ea Súp làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra phá rừng, không phát hiện, ngăn chặn kịp thời.
Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp) đã có văn bản đề nghị Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk phối hợp với Chi cục Kiểm lâm vùng IV kiểm tra, xác minh vụ phá rừng tại xã Ya Tờ Mốt. Cục Kiểm lâm cũng cử cán bộ Đội Kiểm lâm đặc nhiệm phối hợp kiểm tra, xác minh vụ phá rừng.