Bức ảnh chụp dải ngân hà mất 12 năm hoàn thiện, hơn 1000 giờ phơi sáng

TPO - Bức ảnh của nhiếp ảnh gia người Phần Lan đang gây sốt trên mạng xã hội vì sự đầu tư công phu của người chụp.

Mới đây,  J-P Metsavainio - một nhiếp ảnh gia người Phần Lan đã công bố bức ảnh chụp dải ngân hà với độ phân giải lên tới 1.7 gigapixel, tổng thời lượng phơi sáng lên tới 1250 giờ và được thực hiện trong thời gian 12 năm.

Bức ảnh hoàn thiện 
Từng phần của bức ảnh 

Anh Metsavainio bắt đầu dự án từ năm 2009, bắt đầu bằng những bức ảnh phơi sáng để chụp được từng phần của dải ngân hà. Để có được bức hình ghép cuối cùng, anh phải thực hiện chụp những phần còn thiếu, và đến tận bây giờ mới hoàn thành để giới thiệu với công chúng. Cùng một cách chụp, tuy nhiên nhiếp ảnh gia Phần Lan đã thay đổi các thiết bị của mình qua từng năm. 

J-P Metsavainio

"Từ lúc bắt đầu đến 2014 tôi dùng kính viễn vọng Meade LX200 GPS 12″, máy ảnh thiên văn QHY9 và ống kính Canon EF 200mm f/1.8. Sau 2014 thì tôi sử dụng ngàm gắn 10-micron 1000, máy ảnh thiên văn Apogee Alta U16, ống kính Tokina AT-X 200mm f/2.8 và bộ kính lọc Astrodon 50mm. Tôi cũng thường chụp một vài tấm hình với tiêu cự xa hơn bằng kính viễn vọng Meade 12″ và Celestron EDGE 11″ - anh cho biết.