Bản tin 14H: Vũ khí hạng nặng tấp nập ở miền Đông Ukraine

TPO - Các quan sát viên tham gia Sứ mệnh giám sát đặc biệt (SMM) của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ngày 11/6 đã công bố báo cáo ghi nhận hoạt động tập trung số lượng lớn phương tiện quân sự tại khu vực do Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng kiểm soát ở miền Đông Ukraine.
Binh sỹ Ukraine chất vũ khí lên tàu hỏa để chuyển khỏi thành phố Artemivsk thuộc khu vực Donetsk ở miền Đông ngày 6/3. Nguồn: AFP/TTXVN

Thủ tướng vừa phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015). Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm được tổ chức vào buổi sáng 2/9 gồm các hoạt động dâng hương tưởng niệm, chương trình mít-tinh, diễu binh, diễu hành. Lễ diễu binh, diễu hành diễn ra từ 7h tại khu vực Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trên địa bàn thủ đô.

Mặc dù được nhà nước quản lý điều hành, song Bộ trưởng Bộ Công thương cũng thừa nhận việc điều hành giá sữa của trẻ em dưới 6 tuổi chưa được như mong muốn. Tại phiên chất vấn sáng 12/6, Bộ trưởng Hoàng hứa sẽ phối hợp với Bộ Tài chính, các đơn vị liên quan thường xuyên có kiểm tra, kiểm soát thị trường để ngành sữa thực hiện đúng theo quy định của nhà nước. (Xem chi tiết)

Một ôtô khách 45 chỗ đã húc tung cổng hạn chế chiều cao của cầu vượt nhẹ Chùa Bộc-Thái Hà (quận Đống Đa - Hà Nội), khiến giao thông ở khu vực này bị ách tắc. Sự việc xảy ra vào khoảng 6h30 hôm nay (12/6) tại cầu vượt nhẹ Chùa Bộc - Thái Hà. Ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường giải quyết vụ tai nạn và phân làn giao thông. (Xem chi tiết)

Theo UBND TP HCM, trong năm 2015 thành phố sẽ tiến hành sắp xếp lại, xử lý nhà đất đối với 263 địa chỉ nhà đất của Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, đồng thời kiểm tra 5.235 địa chỉ nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước. Mặt khác, dự kiến trong năm 2016, Thành phố sẽ hậu kiểm 2.143 địa chỉ nhà đất để hoàn thành phê duyệt phương án xử lý.

Trưa 11/6, một cơn giông kèm lốc lớn đã xuất hiện trên địa bàn thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) khiến một chiếc thuyền nhỏ đang đi trên sông Chanh bị lật úp. Vụ lật thuyền khiến hai vợ chồng anh Thủy và chị Thúy trú ở xã Tiền An (thị xã Quảng Yên) bị dòng nước lớn cuốn trôi và mất tích. Ngay sau vụ việc xảy ra, người dân và các lực lượng cứu hộ thị xã Quảng Yên đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm hai nạn nhân. Đến 20 giờ ngày 11/6, thi thể chị Thúy đã được tìm thấy; còn nạn nhân Thủy vẫn bị mất tích.

Giám đốc Sở Y tế Ninh Thuận Lê Minh Định cho biết, loài bọ xít chích người xuất hiện tại phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) được xác định là loài bọ xít hút máu. Các cơ quan thông tin đại chúng cần tuyên truyền cho nhân dân cách phát hiện và biện pháp phòng chống, tránh gây hoang mang trong dư luận. Nếu thấy chúng xuất hiện, tốt nhất là dùng vải ẩm chụp lên, giữ chặt cho côn trùng chết, rồi bỏ vào thùng rác.

Các quan sát viên tham gia Sứ mệnh giám sát đặc biệt (SMM) của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ngày 11/6 đã công bố báo cáo ghi nhận hoạt động tập trung số lượng lớn phương tiện quân sự tại khu vực do Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng kiểm soát ở miền Đông Ukraine. Theo OSCE, không bên nào trong cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine hoàn thành việc rút vũ khí hạng nặng ra khỏi đường giới tuyến.

Ngày 11/6, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Samantha Power đã cáo buộc Nga thêu dệt "những lời nói dối trắng trợn" về tình hình Ukraine hòng che giấu sự can dự trực tiếp của Moskva vào cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine. Bà Power cũng cáo buộc Nga hậu thuẫn lực lượng ly khai đang chiến đấu chống lực lượng chính quyền Kiev tại miền Đông Ukraine.

Ngày 11/6, Đại sứ Nga tại Hàn Quốc Alexander Timonin cho rằng sức ép quốc tế không thể dẫn tới việc Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời kêu gọi các bên liên quan cần tìm ra một giải pháp ngoại giao và hòa bình. Bên cạnh đó, ông kêu gọi cần nhanh chóng nối lại các cuộc đàm phán 6 bên nhằm đạt được việc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân để đổi lấy viện trợ kinh tế và ủng hộ chính trị.

Không quân Mỹ có thể chi ra 60 tỷ USD để đầu tư cho dự án phát triển một thế hệ máy bay tàng hình cỡ lớn thay thế cho cả B-1 Lancer lẫn B-52 Strafortress và hỗ trợ cho B-2 Spirit. Ông Deptula cho rằng, mục tiêu của dự án không phải là một máy bay ném bom, tiêm kích, trinh sát hay chế áp điện tử, mà sẽ là sự hội tụ của tất cả. Nó có thể gọi với cái tên “máy bay tấn công viễn thám tầm xa”. (Xem chi tiết)