Bản tin 14H: Hongkong biểu tình đòi tự bầu lãnh đạo

TPO - Cuộc biểu tình được lên kế hoạch sau khi một cuộc trưng cầu dân ý không chính thức đề xuất tiến hành bầu cử lãnh đạo của đặc khu Hồng Kông vào năm 2017 theo tiêu chuẩn dân chủ quốc tế đã thu hút gần 800.000 người tham gia. 
Một người dân Hồng Kông tham gia bỏ phiếu tại cuộc trưng cầu dân ý không chính thức diễn ra vào ngày 29.6 (Ảnh: BBC)

Tại các bến xe của Hà Nội như: Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, Yên Nghĩa, Lương Yên, Long Biên… từ chiều 30/6, sáng 1/7, lượng thí sinh và người nhà liên tục đổ về, các bến xe đều tập trung đông nhưng không có cảnh ùn tắc. Đến các bến xe, các sĩ tử và người nhà đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của các sinh viên tình nguyện, chỉ đường, tìm nhà trọ, nhiều thí sinh được giới thiệu tới các địa chỉ ăn, ở, đưa đón đi thi hoàn toàn miễn phí.

Theo báo cáo mới nhất của Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến ngày 30/6, cả nước ghi nhận 325 trường hợp mắc viêm não virus tại 31 tỉnh, thành phố.  Cho đến nay, đã có năm trường hợp tử vong do mắc viêm não virus. Theo thống kê của Cục Y tế Dự phòng, so với cùng kỳ năm 2013, số trường hợp mắc bệnh trong năm nay giảm 14%, tử vong giảm 54%.

Nhằm tổ chức, sắp xếp lại trật tự lòng đường, vỉa hè thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị 2014”, từ ngày hôm nay (1/7), Hà Nội bắt đầu thí điểm trông giữ xe ôtô dưới lòng đường trên tuyến phố Lý Thường Kiệt và Trần Hưng Đạo. Hai tuyến phố này có đủ điều kiện tổ chức trông, giữ xe dưới lòng đường. Cụ thể, phố Lý Thường Kiệt lòng đường rộng 15m, hè phố trái và phải đều rộng từ 6-7m, còn phố Trần Hưng Đạo lòng đường rộng 13-15m, hè phố hai bên rộng 5-6m.

Sáng 1/7, trong hội nghị Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại quận Tây Hồ, Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định từ lâu Trung Quốc có ý đồ muốn hiện thực hóa đường lưỡi bò, độc chiếm biển Đông. Vì vậy chúng ta sẽ đấu tranh để lấy lại Hoàng Sa và phải xác định đây là cuộc đấu tranh kiên trì, kiên quyết, bình tĩnh, tỉnh táo và phải phát huy sức mạnh tổng hợp. (Xem chi tiết)

Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines cảnh báo Washington nên đứng ngoài cuộc tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông, sau khi đại sứ Mỹ lên án bản đồ mới phát hành của Bắc Kinh là vi phạm luật pháp quốc tế. Đại sứ quán Trung Quốc bày tỏ quan ngại về những phát ngôn của đại sứ Mỹ Philip Goldberg tại Hiệp hội Hiến pháp Philippines về vấn đề Biển Đông.

Một quan chức cấp cao Nga cho biết Trung Quốc muốn mua động cơ tên lửa của Nga trong bối cảnh Moscow dọa ngừng xuất khẩu loại mặt hàng này cho Mỹ để đáp trả lệnh trừng phạt. Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin hôm qua cho biết, trong ngày đầu của triển lãm Trung Quốc – Nga lần thứ nhất tại đông bắc Trung Quốc: "Họ quan tâm tới động cơ tên lửa của Nga và chúng tôi sẵn sàng bán nó cho Trung Quốc".

Một cuộc biểu tình đòi dân chủ được cho là lớn nhất tại Hồng Kông kể từ sau khi đặc khu này được trao trả cho Trung Quốc dự kiến diễn ra vào ngày 1/7, với hàng trăm ngàn người tham gia. Được biết, Trung Quốc đòi hỏi ứng viên cho chức vụ lãnh đạo Hồng Kông trong cuộc tổng tuyển cử vào năm 2017 phải do một ủy ban gồm các thành phần thân Bắc Kinh chọn ra và bác bỏ khả năng cho phép người dân Hồng Kông tự chọn ứng viên.

Indonesia sẽ sớm nhận được 2 tàu tuần tra hỗ trợ ngoài khơi của Pháp, có khả năng vẽ bản đồ đáy biển và tác chiến chống ngầm. Hải quân Indonesia (TNI-AL) vừa chính thức đặt mua 2 tàu tuần tra hỗ trợ ngoài khơi (OSV) có chiều dài 60m mới, do hãng đóng tàu OCEA SA của Pháp chế tạo, Bộ Quốc phòng Indonesia cho biết hôm 26/6. Rachmad Lubis, người đứng đầu Cơ quan Mua sắm Thiết bị Quốc phòng Indonesia nói rằng, hợp đồng mua 2 tàu OSV mới có trị giá 100 triệu USD.

Ngày 1/7, Liên minh các đảng cầm quyền của Nhật Bản đã bỏ phiếu thông qua quyền tham gia vào các hoạt động phòng vệ tập thể qua việc giải thích lại hiến pháp hòa bình của nước này. Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe phê chuẩn các thay đổi trong ngày 1/7, bất chấp những chỉ trích từ dư luận và ngay cả trong liên minh cầm quyền. Ông Abe dự kiến sẽ tổ chức họp báo sau đó để giải thích quan điểm của ông về vấn đề gây tranh cãi này.

Mỹ đang cân nhắc việc đề nghị các đồng minh châu Âu giúp đỡ tăng cường an ninh tại các sân bay vì lo sợ chi nhánh của mạng lưới khủng bố al Qaeda sử dụng các tay súng thánh chiến châu Âu trở về từ Syria và Yemen đánh bom máy bay thương mại bay đến Mỹ. (Xem chi tiết)