Vẻ đẹp của tạo hóa qua triển lãm ảnh Chim và thú hoang dã Việt Nam 2024

TPO - Qua lăng kính của các nhiếp ảnh gia, cuộc thi và triển lãm ảnh lần này giới thiệu khoảnh khắc đẹp của các loài chim, thú Việt Nam trong tự nhiên đến với công chúng. Ngoài vẻ đẹp nhìn được bằng mắt, mỗi hình ảnh được chụp từ mọi vùng đất sẽ là câu chuyện kể sinh động về các loài thú hoang dã.

Ngày 12/10, lễ trao giải và khai mạc triển lãm ảnh Chim và thú hoang dã Việt Nam 2024 đã diễn ra tại TPHCM.

Đây là cuộc thi do CLB Nhiếp ảnh thiên nhiên hoang dã Việt Nam (VWPC) phối hợp tổ chức cùng sự bảo trợ của Hội Nhiếp ảnh TPHCM.

Theo đánh giá của ban tổ chức, hơn 10 năm trở lại đây, nhiếp ảnh động vật hoang dã, đặc biệt là chụp ảnh các loài chim, loài thú ở Việt Nam phát triển nhanh chóng. Đã có hàng trăm nhiếp ảnh gia mải mê ghi lại vẻ đẹp loài chim và thú hoang dã. Hoạt động nhiếp ảnh động vật hoang dã đã và đang tích cực lan tỏa tình yêu thiên nhiên và nhận thức của cộng đồng xã hội trong việc bảo tồn các loài chim, thú cũng như môi trường sống của chúng.

Các loài chim di cư trên cánh đồng muối, tác giả Thanh Hà.

Cuộc thi Các loài chim và thú hoang dã Việt Nam năm 2024 được phát động với mục tiêu tạo ra sân chơi nhiếp ảnh thiên nhiên thật sự bổ ích, văn minh, thân thiện giữa con người với thiên nhiên, cụ thể là nét đẹp của các loài chim và thú hoang dã Việt Nam đến với đông đảo người xem trong nước và quốc tế, khơi gợi tình yêu thiên nhiên đối với các loài chim và thú hoang dã cũng như hướng đến tính nhân văn, vì mục đích bảo vệ, bảo tồn và phát triển các loài động, thực vật hoang dã...

Ảnh triển lãm: Voọc Cát Bà (Nguyễn Mạnh Hiệp).

Với thời gian phát động chỉ trong 45 ngày (từ 17/7 tới 30/8, cuộc thi đã nhận được 402 tác phẩm của 117 tác giả gửi dự thi. Sau vòng sơ tuyển, hội đồng giám khảo đã chọn ra 75 bức ảnh xuất sắc nhất của 45 tác giả để trao giải và trưng bày triển lãm.

Voọc mũi hếch (Ảnh: Chúng Văn Thành) - tác phẩm giành giải nhất cuộc thi.

Tại lễ trao giải, ban tổ chức đã công bố và trao giải nhất cho bức ảnh Voọc mũi hếch (Tonkin snub-nosed monkey) của tác giả Chúng Văn Thành (Hà Giang).

Theo đánh giá của Hội đồng giám khảo, bức ảnh này được đầu tư công phu và thể hiện tâm huyết của người chụp ảnh bởi việc săn được bức ảnh voọc mũi hếch là điều không hề dễ dàng. Loài linh trưởng đặc hữu này hiện còn rất ít và đang được bảo vệ nghiêm ngặt để thoát khỏi nguy cơ tuyệt chủng.

Ban tổ chức trao giải nhất cho đại diện tác giả dự thi.

Hội đồng giám khảo cũng công bố 2 giải nhì, 3 giải ba cùng 4 giải khuyến khích và các giải phụ như Giải ảnh ấn tượng, Ảnh đẹp chim đặc hữu, Ảnh đẹp chim di cư ven bờ, Ảnh đẹp thú đặc hữu... cho một số tác giả khác.

Theo đánh giá của ban tổ chức, qua lăng kính của các nhiếp ảnh gia, cuộc thi và triển lãm ảnh lần này giới thiệu những khoảnh khắc đẹp của các loài chim, thú Việt Nam trong tự nhiên đến với công chúng. Ngoài vẻ đẹp nhìn được bằng mắt, mỗi hình ảnh được chụp từ mọi vùng đất sẽ là câu chuyện kể sinh động về các loài thú hoang dã và mối liên hệ của chúng với hệ sinh thái đa dạng trên “dải đất hình chữ S”.

Đông đảo khán giả tham dự triển lãm

Chùm ảnh đẹp của cuộc thi Chim và thú hoang dã Việt Nam 2024:

Cà kheo và nhát hoa (Đinh Xuân Trường).

Khướu cánh đỏ (Đỗ Xuân Tâm).

Khướu hồng đỏ (Trần Nhật Tiên).

Dơi ngựa (Nguyễn Thị Thanh Hồng).


Bò tót (Nguyễn Quốc Hoàn).

Bói cá nhỏ (Phạm Trung Kiên).

Cá voi và chim nhạn biển (Huỳnh Văn Truyền).