Ủy ban Quốc hội Mỹ triệu tập Ngoại trưởng Blinken liên quan việc quân đội rút khỏi Afghanistan

TPO - Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ triệu tập Ngoại trưởng Antony Blinken vì ông đã từ chối điều trần trước cơ quan này về cuộc rút quân của Mỹ khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: Reuters)

Trong một lá thư triệu tập gửi ngày 3/9, Chủ tịch Ủy ban Michael McCaul yêu cầu ông Blinken phải tham gia điều trần vào ngày 19/9, nếu không sẽ bị cáo buộc khinh thường.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matthew Miller cho biết, ông Blinken không thể sắp xếp để điều trần vào những ngày mà ủy ban yêu cầu, nhưng đã đề xuất "giải pháp thay thế hợp lý" để tuân thủ yêu cầu của ông McCaul về điều trần công khai.

"Thật đáng thất vọng khi thay vì tiếp tục hợp tác với Bộ Ngoại giao một cách thiện chí, ủy ban lại đưa ra lệnh triệu tập không cần thiết khác", ông Miller cho biết trong một tuyên bố.

Người phát ngôn cho biết Ngoại trưởng Blinken đã điều trần trước Quốc hội về vấn đề Afghanistan hơn 14 lần, bao gồm 4 lần trước ủy ban của ông McCaul. Ông cũng cho biết Bộ Ngoại giao đã cung cấp cho ủy ban gần 20.000 trang hồ sơ, nhiều báo cáo cấp cao và nội dung các cuộc phỏng vấn.

Hồi tháng 5, ông McCaul yêu cầu Ngoại trưởng Blinken có mặt tại phiên điều trần vào tháng 9 về giải trình về cuộc điều tra của ủy ban về việc rút quân khỏi Afghanistan.

Trong bức thư, vị chủ tịch thuộc đảng Cộng hòa cho biết các quan chức hiện tại và trước đây của Bộ Ngoại giao xác nhận ông Blinken là "người ra quyết định cuối cùng" về việc rút quân và sơ tán.

Yêu cầu triệu tập được đưa ra trong bối cảnh cuộc rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan trở thành vấn đề phức tạp trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 5/11.

Cuối tháng trước, ứng viên tổng thống đảng Cộng hoà Donald Trump đến viếng Nghĩa trang Quốc gia Arlington và đặt vòng hoa tưởng nhớ 13 quân nhân thiệt mạng trong quá trình Mỹ rút quân khỏi Afghanistan.

Ông cũng đã thăm Khu 60 của nghĩa trang, nơi chôn cất các quân nhân và được coi là khu đất thiêng của quân đội.

Luật liên bang và chính sách của Lầu Năm Góc không cho phép thực hiện các hoạt động chính trị tại khu vực nghĩa trang đó, nhưng nhóm vận động của ông Trump vẫn quay video và sử dụng để quảng bá.

Trong bài phát biểu tại Pennsylvania cuối tuần qua, ông Trump cho biết gia đình các quân nhân thiệt mạng ở Afghanistan đã đề nghị ông đến nghĩa trang.

Tuy nhiên, Trung úy Jimmy McCain, con trai út của cố Thượng nghị sĩ John McCain, vừa lên tiếng nói rằng ông coi việc ông Trump tổ chức sự kiện tranh cử tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington là "hành vi vi phạm".

Cách đây vài tuần, Trung úy Jimmy McCain đổi đăng ký cử tri từ đảng Cộng hoà sang đảng Dân chủ. Trong cuộc trả lời phỏng vấn CNN, ông cho biết sẽ bỏ phiếu cho bà Kamala Harris trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Đây là lần đầu tiên con trai út của cố Thượng nghị sĩ John McCain lên tiếng về hành vi của ông Trump tại nghĩa trang, nơi chôn cất nhiều thế hệ gia đình McCain, bao gồm ông nội và ông cố của ông.

Theo Reuters