Ukraine tăng chi tiêu quốc phòng thêm 12 tỷ USD

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký đạo luật tăng ngân sách quốc phòng thêm 500 tỷ hryvnia (khoảng 12 tỷ USD).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu thông qua dự luật tăng ngân sách quốc phòng vào ngày 18/9.

Roksolana Pidlasa - Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Quốc hội Ukraine - đã giải thích về nguồn gốc của 500 tỷ hryvnia bổ sung cho quốc phòng.

Trong đó, bao gồm 115,4 tỷ hryvnia lấy từ việc cắt giảm chi phí liên quan đến trả nợ công, 216 tỷ hryvnia từ việc phân bổ trái phiếu bổ sung, 100 tỷ hryvnia lấy từ việc hoàn thành vượt mức kế hoạch thu thuế…

Đạo luật này nhằm chi trả cho “các biện pháp khẩn cấp trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng để đối phó với chiến dịch quân sự của Nga”, trang web của Quốc hội Ukraine cho biết.

Theo Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal, dự thảo ngân sách nhà nước năm 2025 ước tính chi tiêu quốc phòng của Ukraine là 2,2 nghìn tỷ hryvnia, chiếm 26,3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) dự kiến của nước này.

Trước đó, hôm 17/9, Quốc hội Ukraine cũng thông qua dự luật đề xuất tăng thuế 58 tỷ hryvnia (tương đương 1,4 tỷ USD) vào năm 2024 và 137 tỷ hryvnia (tương đương 3,3 tỷ USD) vào năm 2025.

Theo Pravda, Kyiv Independent