Cuộc trưng bày đã giới thiệu hơn 80 tài liệu, hình ảnh được chọn lọc về chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” tại bầu trời Hà Nội trong 12 ngày đêm cuối năm 1972. Các tài liệu, hình ảnh thể hiện sự tài tình trong đường lối của Đảng, Chính phủ và chính quyền nhân dân thành phố Hà Nội trong việc đập tan kế hoạch “siêu pháo đài bay B-52” đánh phá Thủ đô Hà Nội của Đế quốc Mỹ; tái hiện hình ảnh quân dân miền Bắc nói chung, quân dân Hà Nội nói riêng đã không nao núng, chiến đấu anh dũng, buộc Mỹ phải tuyên bố ngừng ném bom đối với miền Bắc và chấp nhận ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.
Anh hùng Phạm Tuân (thứ tư từ phải sang), Anh hùng Nguyễn Đình Kiên (thứ tám từ phải sang) cùng các đại biểu cắt băng khánh thành cuộc Trưng bày tài liệu lưu trữ "Hà Nội, ký ức 12 ngày đêm - Điện Biên Phủ trên không". Ảnh: Kiến Nghĩa
Để giúp công chúng có được góc nhìn xuyên suốt, toàn diện hơn về mức độ khốc liệt và chiến thắng hào hùng của chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không”, nội dung trưng bày gồm ba phần chính. Phần 1: “Hà Nội sẵn sàng chiến đấu”, giới thiệu những tài liệu, hình ảnh về sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, chính quyền Hà Nội thực hiện các hoạt động nhằm chuẩn bị săn sàng chiến đấu bảo vệ Thủ đô như sơ tán người dân và tài sản của các cơ quan, xí nghiệp, nhà máy, trường học ra khỏi nội thành trong thời gian ngắn; xây dựng hệ thống hầm hào vững chắc; mạng lưới y tế và cứu thương, cứu hỏa. Phần 2: “Hà Nội – 12 ngày đêm lịch sử”, giới thiệu những tài liệu, hình ảnh về sự tàn phá của chiến tranh và quyết tâm kháng chiến bảo vệ Hà Nội của quân và dân Thủ đô vừa chiến đấu, vừa sản xuất. Phần 3: “Vang bài ca chiến thắng” giới thiệu những tài liệu, hình ảnh về thành quả chiến dịch 12 ngày đêm lịch sử của quân và dân Hà Nội.
Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu của cuộc Trưng bày tài liệu lưu trữ “Hà Nội, ký ức 12 ngày đêm- Điện Biên Phủ trên không”:
Đại tướng Võ Nguyên Giáp duyệt kế hoạch đánh B-52, năm 1972
Bom Mỹ chuẩn bị cho Chiến dịch Linebacker II trên miền Bắc Việt Nam, ngày 15/12/1972
Tự vệ thành phố Hà Nội sát cánh cùng bộ đội pháo cao xạ chiến đấu năm 1972
|
Trận địa pháo 110 mm của tự vệ khu phố Đống Đa, thành phố Hà Nội
|
Hợp tác xã Triều Khúc (Hà Nội) đang tu sửa và đào thêm nhiều hầm hào để chuẩn bị cho thu hoạch vụ Đông Xuân
|
Sửa chữa và làm mới nhiều hầm hào phòng tránh bom Mỹ cho nhân dân
|
Dân quân Hà Tây (cũ) vừa chiến đấu vừa sản xuất năm 1972
|
Ga Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) bị bom Mỹ phá hủy năm 1972
|
Bộ đội và dân quân tự vệ đứng trên xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại Hà Tây năm 1972
|
Đĩa bàn cân, cánh quạt trần tại cửa hàng thực phẩm số 57 phố Khâm Thiên (Hà Nội) bị B-52 phá hủy đêm 26/12/1972.
|
Mảnh xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Tây cũ) ngày 18/12/1972 |
|
Đoàn tù binh phi công Mỹ cuối cùng được trao trả tại sân bay Gia Lâm lên đường về nước |
|
|
|
|
|
|
|
Trận địa pháo 110 mm của tự vệ khu phố Đống Đa, thành phố Hà Nội
|
Hợp tác xã Triều Khúc (Hà Nội) đang tu sửa và đào thêm nhiều hầm hào để chuẩn bị cho thu hoạch vụ Đông Xuân
|
Sửa chữa và làm mới nhiều hầm hào phòng tránh bom Mỹ cho nhân dân
|
Dân quân Hà Tây (cũ) vừa chiến đấu vừa sản xuất năm 1972
|
Ga Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) bị bom Mỹ phá hủy năm 1972
|
Bộ đội và dân quân tự vệ đứng trên xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại Hà Tây năm 1972
|
Đĩa bàn cân, cánh quạt trần tại cửa hàng thực phẩm số 57 phố Khâm Thiên (Hà Nội) bị B-52 phá hủy đêm 26/12/1972.
|
Mảnh xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Tây cũ) ngày 18/12/1972 |
|
Đoàn tù binh phi công Mỹ cuối cùng được trao trả tại sân bay Gia Lâm lên đường về nước |
|
|
|
|
|
|
Hợp tác xã Triều Khúc (Hà Nội) đang tu sửa và đào thêm nhiều hầm hào để chuẩn bị cho thu hoạch vụ Đông Xuân
|
Sửa chữa và làm mới nhiều hầm hào phòng tránh bom Mỹ cho nhân dân
|
Dân quân Hà Tây (cũ) vừa chiến đấu vừa sản xuất năm 1972
|
Ga Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) bị bom Mỹ phá hủy năm 1972
|
Bộ đội và dân quân tự vệ đứng trên xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại Hà Tây năm 1972
|
Đĩa bàn cân, cánh quạt trần tại cửa hàng thực phẩm số 57 phố Khâm Thiên (Hà Nội) bị B-52 phá hủy đêm 26/12/1972.
|
Mảnh xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Tây cũ) ngày 18/12/1972 |
|
Đoàn tù binh phi công Mỹ cuối cùng được trao trả tại sân bay Gia Lâm lên đường về nước |
|
|
|
|
|
Sửa chữa và làm mới nhiều hầm hào phòng tránh bom Mỹ cho nhân dân
|
Dân quân Hà Tây (cũ) vừa chiến đấu vừa sản xuất năm 1972
|
Ga Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) bị bom Mỹ phá hủy năm 1972
|
Bộ đội và dân quân tự vệ đứng trên xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại Hà Tây năm 1972
|
Đĩa bàn cân, cánh quạt trần tại cửa hàng thực phẩm số 57 phố Khâm Thiên (Hà Nội) bị B-52 phá hủy đêm 26/12/1972.
|
Mảnh xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Tây cũ) ngày 18/12/1972 |
|
Đoàn tù binh phi công Mỹ cuối cùng được trao trả tại sân bay Gia Lâm lên đường về nước |
|
|
|
|
Dân quân Hà Tây (cũ) vừa chiến đấu vừa sản xuất năm 1972
|
Ga Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) bị bom Mỹ phá hủy năm 1972
|
Bộ đội và dân quân tự vệ đứng trên xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại Hà Tây năm 1972
|
Đĩa bàn cân, cánh quạt trần tại cửa hàng thực phẩm số 57 phố Khâm Thiên (Hà Nội) bị B-52 phá hủy đêm 26/12/1972.
|
Mảnh xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Tây cũ) ngày 18/12/1972 |
|
Đoàn tù binh phi công Mỹ cuối cùng được trao trả tại sân bay Gia Lâm lên đường về nước |
|
|
|
Ga Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) bị bom Mỹ phá hủy năm 1972
|
Bộ đội và dân quân tự vệ đứng trên xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại Hà Tây năm 1972
|
Đĩa bàn cân, cánh quạt trần tại cửa hàng thực phẩm số 57 phố Khâm Thiên (Hà Nội) bị B-52 phá hủy đêm 26/12/1972.
|
Mảnh xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Tây cũ) ngày 18/12/1972 |
|
Đoàn tù binh phi công Mỹ cuối cùng được trao trả tại sân bay Gia Lâm lên đường về nước |
|
|
Bộ đội và dân quân tự vệ đứng trên xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại Hà Tây năm 1972
|
Đĩa bàn cân, cánh quạt trần tại cửa hàng thực phẩm số 57 phố Khâm Thiên (Hà Nội) bị B-52 phá hủy đêm 26/12/1972.
|
Mảnh xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Tây cũ) ngày 18/12/1972 |
|
Đoàn tù binh phi công Mỹ cuối cùng được trao trả tại sân bay Gia Lâm lên đường về nước |
|
Đĩa bàn cân, cánh quạt trần tại cửa hàng thực phẩm số 57 phố Khâm Thiên (Hà Nội) bị B-52 phá hủy đêm 26/12/1972.
|
Mảnh xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Tây cũ) ngày 18/12/1972 |
|
Đoàn tù binh phi công Mỹ cuối cùng được trao trả tại sân bay Gia Lâm lên đường về nước |
Mảnh xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Tây cũ) ngày 18/12/1972
Đoàn tù binh phi công Mỹ cuối cùng được trao trả tại sân bay Gia Lâm lên đường về nước
Trận địa pháo 110 mm của tự vệ khu phố Đống Đa, thành phố Hà Nội
|
Hợp tác xã Triều Khúc (Hà Nội) đang tu sửa và đào thêm nhiều hầm hào để chuẩn bị cho thu hoạch vụ Đông Xuân
|
Sửa chữa và làm mới nhiều hầm hào phòng tránh bom Mỹ cho nhân dân
|
Dân quân Hà Tây (cũ) vừa chiến đấu vừa sản xuất năm 1972
|
Ga Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) bị bom Mỹ phá hủy năm 1972
|
Bộ đội và dân quân tự vệ đứng trên xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại Hà Tây năm 1972
|
Đĩa bàn cân, cánh quạt trần tại cửa hàng thực phẩm số 57 phố Khâm Thiên (Hà Nội) bị B-52 phá hủy đêm 26/12/1972.
|
Mảnh xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Tây cũ) ngày 18/12/1972 |
|
Đoàn tù binh phi công Mỹ cuối cùng được trao trả tại sân bay Gia Lâm lên đường về nước |
|
|
|
|
|
|
Hợp tác xã Triều Khúc (Hà Nội) đang tu sửa và đào thêm nhiều hầm hào để chuẩn bị cho thu hoạch vụ Đông Xuân
|
Sửa chữa và làm mới nhiều hầm hào phòng tránh bom Mỹ cho nhân dân
|
Dân quân Hà Tây (cũ) vừa chiến đấu vừa sản xuất năm 1972
|
Ga Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) bị bom Mỹ phá hủy năm 1972
|
Bộ đội và dân quân tự vệ đứng trên xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại Hà Tây năm 1972
|
Đĩa bàn cân, cánh quạt trần tại cửa hàng thực phẩm số 57 phố Khâm Thiên (Hà Nội) bị B-52 phá hủy đêm 26/12/1972.
|
Mảnh xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Tây cũ) ngày 18/12/1972 |
|
Đoàn tù binh phi công Mỹ cuối cùng được trao trả tại sân bay Gia Lâm lên đường về nước |
|
|
|
|
|
Sửa chữa và làm mới nhiều hầm hào phòng tránh bom Mỹ cho nhân dân
|
Dân quân Hà Tây (cũ) vừa chiến đấu vừa sản xuất năm 1972
|
Ga Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) bị bom Mỹ phá hủy năm 1972
|
Bộ đội và dân quân tự vệ đứng trên xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại Hà Tây năm 1972
|
Đĩa bàn cân, cánh quạt trần tại cửa hàng thực phẩm số 57 phố Khâm Thiên (Hà Nội) bị B-52 phá hủy đêm 26/12/1972.
|
Mảnh xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Tây cũ) ngày 18/12/1972 |
|
Đoàn tù binh phi công Mỹ cuối cùng được trao trả tại sân bay Gia Lâm lên đường về nước |
|
|
|
|
Dân quân Hà Tây (cũ) vừa chiến đấu vừa sản xuất năm 1972
|
Ga Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) bị bom Mỹ phá hủy năm 1972
|
Bộ đội và dân quân tự vệ đứng trên xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại Hà Tây năm 1972
|
Đĩa bàn cân, cánh quạt trần tại cửa hàng thực phẩm số 57 phố Khâm Thiên (Hà Nội) bị B-52 phá hủy đêm 26/12/1972.
|
Mảnh xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Tây cũ) ngày 18/12/1972 |
|
Đoàn tù binh phi công Mỹ cuối cùng được trao trả tại sân bay Gia Lâm lên đường về nước |
|
|
|
Ga Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) bị bom Mỹ phá hủy năm 1972
|
Bộ đội và dân quân tự vệ đứng trên xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại Hà Tây năm 1972
|
Đĩa bàn cân, cánh quạt trần tại cửa hàng thực phẩm số 57 phố Khâm Thiên (Hà Nội) bị B-52 phá hủy đêm 26/12/1972.
|
Mảnh xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Tây cũ) ngày 18/12/1972 |
|
Đoàn tù binh phi công Mỹ cuối cùng được trao trả tại sân bay Gia Lâm lên đường về nước |
|
|
Bộ đội và dân quân tự vệ đứng trên xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại Hà Tây năm 1972
|
Đĩa bàn cân, cánh quạt trần tại cửa hàng thực phẩm số 57 phố Khâm Thiên (Hà Nội) bị B-52 phá hủy đêm 26/12/1972.
|
Mảnh xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Tây cũ) ngày 18/12/1972 |
|
Đoàn tù binh phi công Mỹ cuối cùng được trao trả tại sân bay Gia Lâm lên đường về nước |
|
Đĩa bàn cân, cánh quạt trần tại cửa hàng thực phẩm số 57 phố Khâm Thiên (Hà Nội) bị B-52 phá hủy đêm 26/12/1972.
|
Mảnh xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Tây cũ) ngày 18/12/1972 |
|
Đoàn tù binh phi công Mỹ cuối cùng được trao trả tại sân bay Gia Lâm lên đường về nước |
Mảnh xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Tây cũ) ngày 18/12/1972
Đoàn tù binh phi công Mỹ cuối cùng được trao trả tại sân bay Gia Lâm lên đường về nước
Hợp tác xã Triều Khúc (Hà Nội) đang tu sửa và đào thêm nhiều hầm hào để chuẩn bị cho thu hoạch vụ Đông Xuân
|
Sửa chữa và làm mới nhiều hầm hào phòng tránh bom Mỹ cho nhân dân
|
Dân quân Hà Tây (cũ) vừa chiến đấu vừa sản xuất năm 1972
|
Ga Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) bị bom Mỹ phá hủy năm 1972
|
Bộ đội và dân quân tự vệ đứng trên xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại Hà Tây năm 1972
|
Đĩa bàn cân, cánh quạt trần tại cửa hàng thực phẩm số 57 phố Khâm Thiên (Hà Nội) bị B-52 phá hủy đêm 26/12/1972.
|
Mảnh xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Tây cũ) ngày 18/12/1972 |
|
Đoàn tù binh phi công Mỹ cuối cùng được trao trả tại sân bay Gia Lâm lên đường về nước |
|
|
|
|
|
Sửa chữa và làm mới nhiều hầm hào phòng tránh bom Mỹ cho nhân dân
|
Dân quân Hà Tây (cũ) vừa chiến đấu vừa sản xuất năm 1972
|
Ga Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) bị bom Mỹ phá hủy năm 1972
|
Bộ đội và dân quân tự vệ đứng trên xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại Hà Tây năm 1972
|
Đĩa bàn cân, cánh quạt trần tại cửa hàng thực phẩm số 57 phố Khâm Thiên (Hà Nội) bị B-52 phá hủy đêm 26/12/1972.
|
Mảnh xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Tây cũ) ngày 18/12/1972 |
|
Đoàn tù binh phi công Mỹ cuối cùng được trao trả tại sân bay Gia Lâm lên đường về nước |
|
|
|
|
Dân quân Hà Tây (cũ) vừa chiến đấu vừa sản xuất năm 1972
|
Ga Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) bị bom Mỹ phá hủy năm 1972
|
Bộ đội và dân quân tự vệ đứng trên xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại Hà Tây năm 1972
|
Đĩa bàn cân, cánh quạt trần tại cửa hàng thực phẩm số 57 phố Khâm Thiên (Hà Nội) bị B-52 phá hủy đêm 26/12/1972.
|
Mảnh xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Tây cũ) ngày 18/12/1972 |
|
Đoàn tù binh phi công Mỹ cuối cùng được trao trả tại sân bay Gia Lâm lên đường về nước |
|
|
|
Ga Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) bị bom Mỹ phá hủy năm 1972
|
Bộ đội và dân quân tự vệ đứng trên xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại Hà Tây năm 1972
|
Đĩa bàn cân, cánh quạt trần tại cửa hàng thực phẩm số 57 phố Khâm Thiên (Hà Nội) bị B-52 phá hủy đêm 26/12/1972.
|
Mảnh xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Tây cũ) ngày 18/12/1972 |
|
Đoàn tù binh phi công Mỹ cuối cùng được trao trả tại sân bay Gia Lâm lên đường về nước |
|
|
Bộ đội và dân quân tự vệ đứng trên xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại Hà Tây năm 1972
|
Đĩa bàn cân, cánh quạt trần tại cửa hàng thực phẩm số 57 phố Khâm Thiên (Hà Nội) bị B-52 phá hủy đêm 26/12/1972.
|
Mảnh xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Tây cũ) ngày 18/12/1972 |
|
Đoàn tù binh phi công Mỹ cuối cùng được trao trả tại sân bay Gia Lâm lên đường về nước |
|
Đĩa bàn cân, cánh quạt trần tại cửa hàng thực phẩm số 57 phố Khâm Thiên (Hà Nội) bị B-52 phá hủy đêm 26/12/1972.
|
Mảnh xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Tây cũ) ngày 18/12/1972 |
|
Đoàn tù binh phi công Mỹ cuối cùng được trao trả tại sân bay Gia Lâm lên đường về nước |
Mảnh xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Tây cũ) ngày 18/12/1972
Đoàn tù binh phi công Mỹ cuối cùng được trao trả tại sân bay Gia Lâm lên đường về nước
Sửa chữa và làm mới nhiều hầm hào phòng tránh bom Mỹ cho nhân dân
|
Dân quân Hà Tây (cũ) vừa chiến đấu vừa sản xuất năm 1972
|
Ga Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) bị bom Mỹ phá hủy năm 1972
|
Bộ đội và dân quân tự vệ đứng trên xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại Hà Tây năm 1972
|
Đĩa bàn cân, cánh quạt trần tại cửa hàng thực phẩm số 57 phố Khâm Thiên (Hà Nội) bị B-52 phá hủy đêm 26/12/1972.
|
Mảnh xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Tây cũ) ngày 18/12/1972 |
|
Đoàn tù binh phi công Mỹ cuối cùng được trao trả tại sân bay Gia Lâm lên đường về nước |
|
|
|
|
Dân quân Hà Tây (cũ) vừa chiến đấu vừa sản xuất năm 1972
|
Ga Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) bị bom Mỹ phá hủy năm 1972
|
Bộ đội và dân quân tự vệ đứng trên xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại Hà Tây năm 1972
|
Đĩa bàn cân, cánh quạt trần tại cửa hàng thực phẩm số 57 phố Khâm Thiên (Hà Nội) bị B-52 phá hủy đêm 26/12/1972.
|
Mảnh xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Tây cũ) ngày 18/12/1972 |
|
Đoàn tù binh phi công Mỹ cuối cùng được trao trả tại sân bay Gia Lâm lên đường về nước |
|
|
|
Ga Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) bị bom Mỹ phá hủy năm 1972
|
Bộ đội và dân quân tự vệ đứng trên xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại Hà Tây năm 1972
|
Đĩa bàn cân, cánh quạt trần tại cửa hàng thực phẩm số 57 phố Khâm Thiên (Hà Nội) bị B-52 phá hủy đêm 26/12/1972.
|
Mảnh xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Tây cũ) ngày 18/12/1972 |
|
Đoàn tù binh phi công Mỹ cuối cùng được trao trả tại sân bay Gia Lâm lên đường về nước |
|
|
Bộ đội và dân quân tự vệ đứng trên xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại Hà Tây năm 1972
|
Đĩa bàn cân, cánh quạt trần tại cửa hàng thực phẩm số 57 phố Khâm Thiên (Hà Nội) bị B-52 phá hủy đêm 26/12/1972.
|
Mảnh xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Tây cũ) ngày 18/12/1972 |
|
Đoàn tù binh phi công Mỹ cuối cùng được trao trả tại sân bay Gia Lâm lên đường về nước |
|
Đĩa bàn cân, cánh quạt trần tại cửa hàng thực phẩm số 57 phố Khâm Thiên (Hà Nội) bị B-52 phá hủy đêm 26/12/1972.
|
Mảnh xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Tây cũ) ngày 18/12/1972 |
|
Đoàn tù binh phi công Mỹ cuối cùng được trao trả tại sân bay Gia Lâm lên đường về nước |
Mảnh xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Tây cũ) ngày 18/12/1972
Đoàn tù binh phi công Mỹ cuối cùng được trao trả tại sân bay Gia Lâm lên đường về nước
Dân quân Hà Tây (cũ) vừa chiến đấu vừa sản xuất năm 1972
|
Ga Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) bị bom Mỹ phá hủy năm 1972
|
Bộ đội và dân quân tự vệ đứng trên xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại Hà Tây năm 1972
|
Đĩa bàn cân, cánh quạt trần tại cửa hàng thực phẩm số 57 phố Khâm Thiên (Hà Nội) bị B-52 phá hủy đêm 26/12/1972.
|
Mảnh xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Tây cũ) ngày 18/12/1972 |
|
Đoàn tù binh phi công Mỹ cuối cùng được trao trả tại sân bay Gia Lâm lên đường về nước |
|
|
|
Ga Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) bị bom Mỹ phá hủy năm 1972
|
Bộ đội và dân quân tự vệ đứng trên xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại Hà Tây năm 1972
|
Đĩa bàn cân, cánh quạt trần tại cửa hàng thực phẩm số 57 phố Khâm Thiên (Hà Nội) bị B-52 phá hủy đêm 26/12/1972.
|
Mảnh xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Tây cũ) ngày 18/12/1972 |
|
Đoàn tù binh phi công Mỹ cuối cùng được trao trả tại sân bay Gia Lâm lên đường về nước |
|
|
Bộ đội và dân quân tự vệ đứng trên xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại Hà Tây năm 1972
|
Đĩa bàn cân, cánh quạt trần tại cửa hàng thực phẩm số 57 phố Khâm Thiên (Hà Nội) bị B-52 phá hủy đêm 26/12/1972.
|
Mảnh xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Tây cũ) ngày 18/12/1972 |
|
Đoàn tù binh phi công Mỹ cuối cùng được trao trả tại sân bay Gia Lâm lên đường về nước |
|
Đĩa bàn cân, cánh quạt trần tại cửa hàng thực phẩm số 57 phố Khâm Thiên (Hà Nội) bị B-52 phá hủy đêm 26/12/1972.
|
Mảnh xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Tây cũ) ngày 18/12/1972 |
|
Đoàn tù binh phi công Mỹ cuối cùng được trao trả tại sân bay Gia Lâm lên đường về nước |
Mảnh xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Tây cũ) ngày 18/12/1972
Đoàn tù binh phi công Mỹ cuối cùng được trao trả tại sân bay Gia Lâm lên đường về nước
Ga Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) bị bom Mỹ phá hủy năm 1972
|
Bộ đội và dân quân tự vệ đứng trên xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại Hà Tây năm 1972
|
Đĩa bàn cân, cánh quạt trần tại cửa hàng thực phẩm số 57 phố Khâm Thiên (Hà Nội) bị B-52 phá hủy đêm 26/12/1972.
|
Mảnh xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Tây cũ) ngày 18/12/1972 |
|
Đoàn tù binh phi công Mỹ cuối cùng được trao trả tại sân bay Gia Lâm lên đường về nước |
|
|
Bộ đội và dân quân tự vệ đứng trên xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại Hà Tây năm 1972
|
Đĩa bàn cân, cánh quạt trần tại cửa hàng thực phẩm số 57 phố Khâm Thiên (Hà Nội) bị B-52 phá hủy đêm 26/12/1972.
|
Mảnh xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Tây cũ) ngày 18/12/1972 |
|
Đoàn tù binh phi công Mỹ cuối cùng được trao trả tại sân bay Gia Lâm lên đường về nước |
|
Đĩa bàn cân, cánh quạt trần tại cửa hàng thực phẩm số 57 phố Khâm Thiên (Hà Nội) bị B-52 phá hủy đêm 26/12/1972.
|
Mảnh xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Tây cũ) ngày 18/12/1972 |
|
Đoàn tù binh phi công Mỹ cuối cùng được trao trả tại sân bay Gia Lâm lên đường về nước |
Mảnh xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Tây cũ) ngày 18/12/1972
Đoàn tù binh phi công Mỹ cuối cùng được trao trả tại sân bay Gia Lâm lên đường về nước
Bộ đội và dân quân tự vệ đứng trên xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại Hà Tây năm 1972
|
Đĩa bàn cân, cánh quạt trần tại cửa hàng thực phẩm số 57 phố Khâm Thiên (Hà Nội) bị B-52 phá hủy đêm 26/12/1972.
|
Mảnh xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Tây cũ) ngày 18/12/1972 |
|
Đoàn tù binh phi công Mỹ cuối cùng được trao trả tại sân bay Gia Lâm lên đường về nước |
|
Đĩa bàn cân, cánh quạt trần tại cửa hàng thực phẩm số 57 phố Khâm Thiên (Hà Nội) bị B-52 phá hủy đêm 26/12/1972.
|
Mảnh xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Tây cũ) ngày 18/12/1972 |
|
Đoàn tù binh phi công Mỹ cuối cùng được trao trả tại sân bay Gia Lâm lên đường về nước |
Mảnh xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Tây cũ) ngày 18/12/1972
Đoàn tù binh phi công Mỹ cuối cùng được trao trả tại sân bay Gia Lâm lên đường về nước
Đĩa bàn cân, cánh quạt trần tại cửa hàng thực phẩm số 57 phố Khâm Thiên (Hà Nội) bị B-52 phá hủy đêm 26/12/1972.
|
Mảnh xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Tây cũ) ngày 18/12/1972 |
|
Đoàn tù binh phi công Mỹ cuối cùng được trao trả tại sân bay Gia Lâm lên đường về nước |
Mảnh xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Tây cũ) ngày 18/12/1972
Đoàn tù binh phi công Mỹ cuối cùng được trao trả tại sân bay Gia Lâm lên đường về nước
Mảnh xác máy bay B-52 bị bắn rơi tại xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Tây cũ) ngày 18/12/1972
Đoàn tù binh phi công Mỹ cuối cùng được trao trả tại sân bay Gia Lâm lên đường về nước
Kiến Nghĩa