TPHCM: Ngày đầu giao hàng liên quận, nhiều shipper phải quay xe về

TPO - Ngày 16/9, shipper (người giao hàng) tại TPHCM được giao hàng liên quận. Tuy nhiên, do nhiều người chưa biết thông tin phải đăng ký với Sở Công Thương thành phố nên phải quay xe về.
Shipper chứng minh đủ điều kiện giao hàng liên quận với cơ quan chức năng

Ghi nhận tại chốt gần khu đô thị Him Lam (phường Tân Hưng, quận 7), nhiều shipper cho biết đã có tên trong danh sách của Sở Công Thương thành phố nhưng khi đến chốt kiểm soát, quét mã thì lại không có.

Ông Nguyễn Đức Dũng, tài xế công nghệ cho biết, ngoài đăng ký với Sở Công Thương, còn phải quét mã QR khi qua chốt. “Dù phải làm nhiều thủ tục để được thông chốt nhưng tôi thấy điều này rất cần thiết, đảm bảo an toàn cho mình và mọi người” – ông Dũng nói.

Trong ngày đầu thực hiện chạy liên quận, các chốt kiểm soát đường Lê Văn Lương, Nguyễn Thị Thập (phường Tân Hưng, quận 7), lực lượng chức năng bắt đầu kiểm tra “thẻ xanh COVID-19” của người dân lưu thông qua chốt. Do phương tiện khá đông, trong khi lực lượng chức năng cũng khá vất vả khi kiểm tra từng người nên nhiều thời điểm, một số chốt ùn ứ cục bộ.

Quẹt mã QR, chứng mình có "thẻ xanh COVID-19" khi đến chốt phường Tân Hưng, quận 7

Nhiều shipper lo lắng khi phải quay xe về vì chưa đăng ký với Sở Công Thương để được phép chạy liên quận. “Việc đăng ký này do hãng xe làm. Chúng tôi đinh ninh mọi thủ tục đã có, mình chỉ cần khai báo y tế qua chốt từ nhà là được chạy. Tuy nhiên đến nơi mới biết, nếu chưa có tên trong danh sách đăng ký thì chỉ được chạy nội quận. Trong ngày đầu nên tài xế được giải thích chứ chưa bị phạt” – ông Tùng, tài xế một hãng giao thức ăn cho biết.

Nhiều shipper không đủ điều kiện chạy liên quận đành phải quay về

Đại diện Sở Công Thương TPHCM cho biết, shipper có nhu cầu hoạt động sẽ thực hiện đăng ký với các doanh nghiệp cung cấp ứng dụng vận chuyển hàng hóa (doanh nghiệp shipper). Doanh nghiệp có trách nhiệm rà soát, tổng hợp Danh sách shipper đáp ứng đúng, đủ các quy định hiện hành về dịch vụ shipper công nghệ trong thời gian giãn cách xã hội và gửi về Sở Công Thương. Sau khi tiếp nhận danh sách hợp lệ, Sở Công Thương sẽ cập nhật vào hệ thống dữ liệu shipper của sở để phục vụ việc tra cứu trực tuyến thông tin shipper (http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn/tra-cuu-shipper) tại các chốt kiểm soát trên địa bàn thành phố.

Trường hợp shipper đã đăng ký với doanh nghiệp, nhưng chưa có thông tin tra cứu trên website Sở Công Thương, có thể thuộc 2 trường hợp: một là không có trong danh sách shipper do doanh nghiệp gửi về Sở Công Thương; hai là chưa đến đợt cập nhật dữ liệu mới. Tất cả các đợt cập nhật dữ liệu shipper đều được thông tin rộng rãi đến doanh nghiệp. Vì vậy, shipper cần liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp (nơi đã đăng ký hoạt động) để được hỗ trợ, hướng dẫn chi tiết.

Một số hình ảnh ngày đầu shipper tại TPHCM được giao hàng liên quận:

Shipper chứng minh có tên trong danh sách được giao hàng liên quận với cơ quan chức năng

Quét mã QR tự động

Chốt ùn cục bộ do phương tiện càng về trưa càng đông

Shipper mừng khi đủ điều kiện thông chốt

Những ngày qua, shipper chỉ được giao hàng nội quận khiến khách hàng gặp nhiều khó khăn khi đặt hàng

Từ ngày 16/9, các hãng công nghệ đều đăng ký giao hàng liên quận cho tài xế