Tin mới vụ thượng úy công an đòi giải quyết oan sai

TP - Sáng 4/11, thiếu tá Võ Tuấn Ngọc ở Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đang tìm hồ sơ lưu vụ bắt oan ông thượng úy công an Đinh Trung Tấn 37 năm trước. 
Ông Đinh Trung Tấn

Hồi đầu tháng 10, sau khi báo Tiền Phong thông tin, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ đã tổ chức xác minh. Việc bắt oan sai ông Tấn thì đã rõ nhưng để có thể giải quyết bồi thường oan sai phải căn cứ hồ sơ, xác định sai ở đâu, trách nhiệm của ai, áp dụng quy định nào vì thời gian dài, luật có nhiều thay đổi. Những người trực tiếp gây oan sai đều đã chết. Thiếu tá Ngọc nói: “Thời gian quá lâu, tổ chức cơ quan công an cũng có nhiều thay đổi nên chưa biết hồ sơ vụ án hiện nằm ở đâu”. Diễn biến khác, Thanh tra Bộ Công an cũng đã nhận được đơn đòi quyền lợi của ông Tấn và chuyển về Viện KSND thành phố Cần Thơ để xem xét, giải quyết.

Ông Nguyễn Trung Tấn bị bắt giam gần 7 tháng cuối năm 1978, lúc là thượng úy Công an thành phố Cần Thơ cũ (quận Ninh Kiều hiện nay). Sau khi được xác định oan sai, thả ra nhưng ông không được phục hồi quyền lợi, phải về quê xã Liêu Tú (Trần Đề, Sóc Trăng) sống đến nay.