Hà Nội:

Thu hồi hơn 60.000m2 đất triển khai dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng

TPO - Dự án xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng có chiều dài khoảng 1.520m, chiều rộng 40m, được triển khai trong giai đoạn 2022 - 2026. Quận Thanh Xuân sẽ thu hồi 60.902m2 của 681 trường hợp để triển khai dự án. 

UBND quận Thanh Xuân cho biết, sau thời gian chuẩn bị quận bắt đầu triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi (Quốc lộ 6) đến Đầm Hồng. UBND quận cũng đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cư dân thuộc diện thu hồi đất phục vụ dự án vào chiều ngày 28/5. Trong đó, đa phần các ý kiến đồng ý với chủ trương đầu tư, xây dựng dự án.

Theo UBND quận Thanh Xuân, đây là dự án thuộc nhóm A, do UBND TP. Hà Nội phê duyệt quyết định đầu tư. UBND quận Thanh Xuân là chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân là đơn vị thực hiện.

Dự án trải dài trên địa bàn các phường Khương Đình, Khương Trung, Thượng Đình và Hạ Đình (quận Thanh Xuân).

Dự án đường 2,5 đoạn Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng sẽ thu hồi đất của 681 cá nhân, tổ chức trên địa bàn 4 phường tại quận Thanh Xuân

Về quy mô đầu tư, sẽ xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng có chiều dài khoảng 1.520m, mặt cắt ngang nền đường rộng 40m. Điểm đầu dự án từ Km0+000, kết nối với đường Nguyễn Trãi (Quốc lộ 6) thuộc địa bàn phường Thượng Đình. Điểm cuối dự án là Km1+520,00 kết nối đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng (Quốc lộ 1 thuộc địa phận phường Khương Đình).

Các hạng mục đầu tư chủ yếu gồm nền mặt đường, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước sạch, hè đường, cây xanh, hệ thống chiếu sáng, hệ thống đường ống kỹ thuật, PCCC,... đầu tư đồng bộ theo quy hoạch phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

Ban Quản lý cũng cho biết, dự án có tổng diện tích đất thu hồi là 60.902m2 của 681 trường hợp (gồm 664 hộ dân và 17 tổ chức) và 36 trường hợp đã thu hồi đất năm 2003 (thuộc các phường Thượng Đình, Hạ Đình, Khương Trung, Khương Đình).

Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt trong giai đoạn năm 2022 - 2026.