Thí sinh ‘đội mưa’, vác bảng vẽ to bằng người đi thi môn năng khiếu trường Kiến trúc

TPO - Trong 4 ngày (từ 10 đến 13/7), đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức kỳ thi năng khiếu dành cho thí sinh khối V00 và H00 nhằm mục đích đánh giá kỹ năng và tư duy về mỹ thuật của các thí sinh.

Hơn 3.000 thí sinh ‘đội mưa’ đi thi môn năng khiếu trường ĐH Kiến trúc Hà Nội.

Trong 4 ngày (từ 10 đến 13/7), Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức kỳ thi năng khiếu dành cho hơn 3.000 thí sinh khối V00 và H00 nhằm mục đích đánh giá kỹ năng và tư duy về mỹ thuật của các thí sinh.

Năm nay, kỳ thi Năng khiếu của trường thu hút hàng nghìn thí sinh.

Từ 5h30 ngày 13/7, nhiều thí sinh và phụ huynh đã có mặt ở trường để chuẩn bị thủ tục, kiểm tra đồ dùng trước khi vào thi.

Thí sinh làm thủ tục gửi đồ trước khi bước vào phòng thi.

Với khối V00, thí sinh dự thi môn năng khiếu của trường, kết hợp với kết quả hai môn Toán và Vật lý của kỳ thi tốt nghiệp THPT cấu thành tổ hợp xét tuyển. Tương tự, khối H00, thí sinh dự thi môn năng khiếu của trường kết hợp với kết quả môn Ngữ văn từ kỳ thi tốt nghiệp THPT cấu thành tổ hợp xét tuyển.

Tình nguyện viên dán các sticker cổ vũ thí sinh thi tốt.

Nhiều thí sinh khá thoải mái tâm lý trước khi vào kỳ thi...

Nhưng cũng có không ít thí sinh tỏ ra hồi hộp, lo lắng trước khi vào thi.

Thời tiết sáng 13/7 không thuận lợi. Cơn mưa lớn bất ngờ lúc 6h30 khiến cho việc di chuyển của thí sinh gặp khó khăn. Trong ảnh: Tình nguyện viên che ô đưa các sĩ tử vào phòng thi.

Nhiều sĩ tử dùng tạm bảng vẽ để che mưa.

Với số lượng hơn 3.000 thí sinh đăng ký, trường dự kiến sẽ tuyển sinh 1.080 chỉ tiêu.