Thí điểm phố hàng rong cho người nghèo sau nhiều lần lỡ hẹn

TPO - Sáng 28/8, phố hàng rong trên đường Nguyễn Văn Chiêm (quận 1, TPHCM) đã đi vào hoạt động thí điểm với 20 hộ dân được bố trí buôn bán theo thời gian.

Sau nhiều lần “lỡ hẹn”, sáng 28/8, phố hàng rong trên đường Nguyễn Văn Chiêm (quận 1, TPHCM) chính thức được UBND quận 1 đưa vào hoạt động thí điểm. 

Thời gian đầu, phố hàng rong này được bố trí, sắp xếp cho 20 hộ kinh doanh buôn bán theo thời gian. 

Thời gian buôn bán tại phố này từ 6-9 giờ sáng, buổi trưa từ 11-14 giờ. 

Trong thời gian đầu, quận 1 sẽ thực hiện phát phiếu ăn trả trước, giống hình thức vé ăn uống để vận động cán bộ, công nhân viên tham gia.

Đây là những hộ dân được chính quyền quận 1 lập danh sách, xét duyệt những hộ nghèo của quận vào kinh doanh buôn bán nhằm đảm bảo an sinh xã hội. 

Bà Nguyễn Thị Tám (68 tuổi, ngụ quận 1) cho biết, bà đã bán hàng rong ở quận 1 gần 50 năm ở khu vực công viên 30/4. Gia đình bà nghèo khó với 5 người con chủ yếu dựa vào gánh hàng rong. Nay được chính quyền quận 1 tạo điều kiện có nơi buôn bán hợp pháp nên cũng an tâm.

Tuy nhiên, bà Tám mong muốn được kéo dài thời gian kinh doanh buôn bán hơn, vì mỗi ngày chỉ bán có vài giờ đồng hồ thì cũng sợ không đủ thu nhập nuôi sống gia đình.