THẾ GIỚI 24H: Ukraine tấn công đường ống dẫn dầu Nga sang EU

TPO - Nhà điều hành đường ống Transneft cho biết tên lửa Ukraine đã tấn công gần một trạm bơm dầu nối với đường ống Druzhba ở vùng Bryansk của Nga.

Phát biểu với hãng tin TASS, ông Igor Demin - phát ngôn viên của nhà điều hành đường ống cho biết tên lửa đã rơi xuống gần một trạm bơm dầu nối với đường ống Druzhba ở vùng Bryansk của Nga ngày 31/1. Ông lưu ý rằng nỗ lực tấn công không gây ra bất kỳ thương vong cũng như làm gián đoạn hoạt động của đường ống. Theo báo cáo ban đầu của hãng thông tấn Mash, cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa Tochka-U. Trạm bơm dầu Novozybkovo đã bị mất điện sau vụ việc. Một miệng hố rộng 20m được tạo ra sau các cuộc tấn công bằng tên lửa.

Tổng thống Putin đề ra nhiệm vụ cho quân đội Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1/2 nói rằng nhiệm vụ của quân đội nước này là ngăn Ukraine nhắm mục tiêu vào các khu vực biên giới của Nga, theo đài RT. Phát biểu tại cuộc họp của chính phủ về khôi phục cơ sở hạ tầng bị phá hủy ở các vùng biên giới Nga giáp với Ukraine, ông nói: “Tất nhiên, nhiệm vụ hàng đầu của quân đội là loại bỏ khả năng bị tấn công”. Tổng thống Putin chỉ ra rằng các tỉnh biên giới gồm Belgorod, Bryansk, Kursk và bán đảo Crimea là những khu vực có nhà cửa hư hại nặng nề.

Nga cảnh báo nguy cơ đụng độ vũ trang giữa các cường quốc hạt nhân. Ngày 1/2, tại cuộc họp toàn thể của Hội nghị giải trừ quân bị, phái đoàn Nga đã cảnh báo khả năng xảy ra đụng độ vũ trang giữa các cường quốc hạt nhân do phương Tây tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine. Theo phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc, với việc tham gia sâu hơn vào cuộc xung đột ở Ukraine thông qua việc cung cấp vũ khí, huấn luyện lính đánh thuê, cung cấp thông tin tình báo, các quốc gia Mỹ, Anh, Pháp đã tạo ra những nguy cơ thực sự về một cuộc xung đột vũ trang giữa các cường quốc hạt nhân.

Hàn - Mỹ tập trận không quân chung, Triều Tiên cảnh báo gay gắt. Theo hãng tin Yonhap, ngày 2/2 (giờ địa phương), Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này và Mỹ đã tổ chức cuộc tập trận không quân chung với sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược B-1B cùng các máy bay chiến đấu tàng hình F-22 và F-35B của Không quân Mỹ nhằm thể hiện "ý chí và khả năng" của Washington trước các động thái có thể có của Triều Tiên. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Triều Tiên chỉ trích gay gắt các cuộc tập trận, cảnh báo sẽ “đáp trả tương xứng”, theo hãng thông tấn KCNA.

FBI khám xét nhà của Tổng thống Biden ở Delaware. Luật sư của Tổng thống Joe Biden cho biết cơ quan thực thi pháp luật Mỹ ngày 1/2 đã bắt đầu khám xét ngôi nhà bên bờ biển của vị tổng thống đương nhiệm này ở bang Delaware. Đây là động thái mới nhất trong chiến dịch truy tìm các tài liệu mật được lưu trữ không đúng cách. Theo Nhà Trắng, vấn đề của ông Biden là do nhầm lẫn ngẫu nhiên trong việc lưu trữ tài liệu từ một thập kỷ trước khi ông còn là cấp phó của cựu Tổng thống Barack Obama.

Con trai Thủ tướng Nhật Kishida bị chỉ trích vì đi shopping bằng xe công. Ông Shotaro Kishida, con trai cả và cũng là thư ký của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, sau khi báo chí đưa tin về chuyện ông đã đi mua sắm và ngắm cảnh ở châu Âu, Canada và Mỹ bằng xe công, trong chuyến tháp tùng bố thăm những địa điểm đó gần đây.

Mỹ mở đại sứ quán ở quần đảo Solomon. Ngoại trưởng Antony Blinken ngày 1/2 đã thông báo về việc Mỹ mở đại sứ quán ở Honiara thuộc Quần đảo Solomon. Thông báo của Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết, Mỹ mở đại sứ quán ở Quần đảo Solomon chưa đầy 1 năm sau khi công bố ý định này. Động thái khẳng định cam kết của Mỹ đối với quan hệ với Quần đảo Solomon và quan hệ đối tác giữa hai nước ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Trung Quốc điều loạt máy bay và tàu chiến áp sát đảo Đài Loan. Hôm 1/2, cơ quan phòng vệ Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, quân đội Trung Quốc đã điều 34 máy bay và 9 tàu chiến áp sát hòn đảo này trong 24 giờ qua. Theo cơ quan phòng vệ Đài Loan (Trung Quốc), 20 máy bay và máy bay không người lái của quân đội Trung Quốc đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo này từ phía Tây Nam. Các phương tiện này bao gồm máy bay chống ngầm Y-8, máy bay không người lái BZK-005 và BZK-007, máy bay chiến đấu đa năng J-16, J-11 và J-10, cũng như Su-30.