Giới đầu tư nhận tín hiệu tốt từ Fed

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 1/2, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho biết đã đạt được bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến chống lạm phát cao, nhưng “chiến thắng” đó vẫn đòi hỏi phải tiếp tục tăng lãi suất và duy trì trong suốt năm 2023.
Giới đầu tư nhận tín hiệu tốt từ Fed ảnh 1

Chủ tịch Fed Jerome Powell

Trong thông báo quyết định chính sách mới nhất, Ngân hàng Trung ương Mỹ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm sau nhiều lần đưa ra các mức tăng quyết liệt.

Fed dự định lãi suất sẽ còn tăng nữa, cho thấy chưa biết khi nào chu kỳ tăng sẽ dừng lại, trái ngược với dự báo của các thị trường tài chính rằng Fed sẽ sớm ấn nút dừng.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư nhận thấy quan điểm ôn hoà hơn từ Chủ tịch Fed Jerome Powell, với bài phát biểu trong cuộc họp báo đã nhắc đến quá trình “giảm phát” đang diễn ra. Chỉ số trên các thị trường chứng khoán tăng sau phát biểu của ông Powell và giới đầu tư tăng đặt cược cho việc giảm lãi suất sắp tới.

“Giờ chúng ta có thể nói rằng quá trình giảm phát đã bắt đầu”, ông Powell nói với báo chí sau cuộc họp 2 ngày của Fed. Ông đánh giá giá cả hàng hoá đã chậm lại, tình trạng thiếu nguồn cung sau đại dịch đã giảm bớt và các chuỗi cung ứng trở lại bình thường. “Đây là điều tốt”, ông nói.

Đây là sự thừa nhận đầu tiên của Fed về tình hình lạm phát chậm lại sau 1 năm, khi giá hàng hoá tăng nhanh hơn dự đoán, khiến cơ quan này nhiều lần đưa ra mức tăng lãi suất mạnh tay để theo kịp đà tăng của giá cả.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.